Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hôm nay (16/7), có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại thủ đô Helsinki của Phần Lan giữa lúc quan hệ song phương "xấu chưa từng có". 

Sự kiện đặc biệt này được kỳ vọng sẽ khơi thông bế tắc, xóa tan những nghi kị giữa hai bên và tạo dựng niềm tin để cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc.

Theo The Guardian, sau khi chiếc Không lực 1 chở Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay Helsinki, ông được Đại sứ Mỹ tại Phần Lan Robert Pence chào đón trước khi tới nơi ở. Chuyên cơ của Tổng thống Nga Putin hạ cánh muộn hơn 55 phút so với dự kiến.

Trước cuộc gặp, ông Trump viết trên Twitter rằng quan hệ Nga - Mỹ chưa bao giờ xấu như hiện nay. Bộ Ngoại giao Nga sau đó nhất trí với nhận định này.

Khi hai nhà lãnh đạo bước vào phòng họp riêng, chỉ hai phiên dịch viên được phép vào cùng. Sau khi kết thúc, hai ông sẽ có buổi ăn trưa làm việc rồi tổ chức họp báo chung.

Dự kiến, nghị trình hội đàm sẽ đề cập đến tình hình Ukraina, Syria và thỏa thuận hạt nhân Iran. Vấn đề kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro hạt nhân, đặc biệt là tương lai của Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) vốn sẽ hết hạn vào tháng 2/2021, cũng được cho là một chủ đề quan trọng.

{keywords}
 Ảnh: NY Times
{keywords}
 
{keywords}
Hai ông Trump và Putin gặp nhau tại Dinh Tổng thống ở Helsinki. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Ông Putin đến hội nghị thượng đỉnh muộn nửa tiếng so với dự kiến. (Ảnh: CNN)
{keywords}
Ông Trump đợi tại khách sạn và đến hội nghị sau ông Putin khoảng 10 phút. (Ảnh: Twitter/Dan Snyder)
{keywords}
Đoàn xe hộ tống ông Putin đến Dinh Tổng thống Phần Lan. Ảnh: Twitter.
{keywords}
Đoàn xe hộ tống ông Trump đến Dinh Tổng thống Phần Lan.

Thanh Hảo

Hillary Clinton châm chọc ông Trump trước thượng đỉnh Mỹ - Nga

Hillary Clinton châm chọc ông Trump trước thượng đỉnh Mỹ - Nga

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bất ngờ đăng đàn Twitter châm chọc Tổng thống Donald Trump trước cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Helsinki, Phần Lan.

Ông Trump nêu đích danh 3 kẻ thù của Mỹ

Ông Trump nêu đích danh 3 kẻ thù của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu đích danh 3 cái tên là "kẻ thù" của nước Mỹ trong một cuộc phỏng vấn tại câu lạc bộ golf của ông ở Scotland.

Vì sao cả thế giới dõi theo cuộc gặp Trump-Putin?

Vì sao cả thế giới dõi theo cuộc gặp Trump-Putin?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sắp gặp nhau ở Helsinki, thủ đô Phần Lan. Tại sao sự kiện này lại được cả thế giới chú ý?

Mỹ bất ngờ truy tố 12 người Nga trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin

Mỹ bất ngờ truy tố 12 người Nga trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin

Chỉ 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin, Bộ Tư pháp Mỹ bất ngờ tuyên bố truy tố 12 người Nga tội can thiệp tổng tuyển cử nước này.

Vì sao lãnh đạo Trung Đông ồ ạt đến Nga trước thượng đỉnh Trump-Putin?

Vì sao lãnh đạo Trung Đông ồ ạt đến Nga trước thượng đỉnh Trump-Putin?

Trước khi tới Helsinki (Phần Lan) gặp người đồng cấp Mỹ Trump, Tổng thống Nga Putin sẽ có các cuộc họp cấp cao tại Nga với một loạt nhà lãnh đạo Trung Đông.