Các máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu đã tấn công một số vị trí của quân đội Syria tại tỉnh Deir ez-Zor, miền đông nước này.

Theo thông tấn xã SANA và hãng tin Reuters, các cuộc không kích được cho là diễn ra gần một trạm năng lượng, sát biên giới với Iraq, cách sông Euphrates khoảng 100km về phía tây. Khu vực này cũng là nơi liên quân do Mỹ đứng đầu chiến đấu chống quân IS.

{keywords}
Mỹ mở đợt tấn công mới tại Syria

SANA dẫn một nguồn tin quân sự Syria cho hay: “Một số vị trí quân sự của chúng tôi ở giữa Al-BuKamal và Hmeima bị máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công vào sáng 24/5".

Thông tin về các vụ không kích mới của Mỹ tại Syria được cơ quan thông tấn của Hezbollah tại Lebanon đưa tin. Theo nhóm quân – là đồng minh của chính phủ Syria, các máy bay đã tấn công các vị trí quân sự gần cơ sở dầu khí T2.

Cho tới năm ngoái, khu vực đông Syria vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Sau đó, quân đội chính phủ Syria, được Nga hậu thuẫn và nhóm quân người Kurd và Ảrập, được liên quân do Mỹ ủng hộ, đã kiểm soát hầu hết khu vực này. 

Liên lạc thông suốt giữa Mỹ và Nga đã hoá giải hầu hết các cuộc xung đột giữa hai lực lượng trên tại đông Syria.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày 23/5/1934, cặp đôi tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ Clyde Barrow và Bonnie Parker bị cảnh sát bang Louisiana và Texas bắn chết

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày 19/5/1964, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phát hiện hơn 40 thiết bị nghe trộm ở trong tường và trên trần tòa nhà đại sứ quán nước này ở Moscow.

Ngày này năm xưa: Bí ẩn điệp viên Israel bị Syria treo cổ nơi công cộng

Ngày này năm xưa: Bí ẩn điệp viên Israel bị Syria treo cổ nơi công cộng

Eli Cohen là một điệp viên nổi tiếng của Israel hoạt động ở Syria nhưng bị lộ và bị treo cổ nơi công cộng ở Damascus ngày 18/5/1965.

Ngày này năm xưa: Bê bối khiến Tổng thống Mỹ "ngã ngựa"

Ngày này năm xưa: Bê bối khiến Tổng thống Mỹ "ngã ngựa"

Ngày 17/5/1973, Thượng viện Mỹ bắt đầu các phiên điều trần, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình về bê bối Watergate, liên quan đến Tổng thống Richard Nixon.