Mỹ vừa yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán nước này tại San Francisco cùng 2 tòa nhà phụ trợ ở Washington và New York.

BBC đưa tin, hành động này của Mỹ là để trả đũa việc Moscow trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ hoạt động tại Nga hồi tháng 7. Theo đó, ba cơ sở trên phải đóng cửa ngay ngày 2/9.

{keywords}

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco. (Ảnh: Sky News)

"Đáp trả ngang bằng các hành động của Nga, chúng tôi yêu cầu Chính phủ Nga đóng cửa lãnh sự quán ở San Francisco, một công trình phụ trợ đại sứ quán ở Washington D.C. và một công trình phụ trợ lãnh sự quán ở New York", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nêu cụ thể.

Phía Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng "hành động thêm nếu cần thiết" để cảnh báo Nga không nên làm căng thẳng thêm tình hình.

Động thái của Mỹ diễn ra tiếp theo loạt đòn cấm vận mới của nước này đối với Nga liên quan chuyện Moscow sáp nhập bán đảo Crưm ở miền đông Ukraina và cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016, vốn đã chứng kiến 35 nhà ngoại giao Nga bị chính quyền Barack Obama buộc phải rời khỏi Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái. Mặc dù Tổng thống Vladimir Putin không phản ứng về sự việc này, nhưng sau khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, ngày 31/7, ông Putin thông báo giảm 755 nhân viên sứ quán Mỹ ở Nga để trả đũa cấm vận.

Trước động thái mới của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ "lấy làm tiếc vì sự leo thang căng thẳng".

Thanh Hảo