Nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã kết thúc nhiệm vụ kéo dài cả tháng gần bán đảo Triều Tiên, Hải quân Hàn Quốc cho hay.

Đội tàu này đã rời Bán đảo Triều Tiên vào tối qua (31/5) như dự định, Kyodo đưa tin.

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới biển Nhật Bản, phía đông Bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng 4, nhằm biểu dương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng liên quan tới Bình Nhưỡng tăng gần mức khủng hoảng. Thời điểm đó, Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo và có dấu hiệu sẽ thử hạt nhân lần thứ 6.

Tiếp đó, một tàu sân bay khác chạy bằng hạt nhân, hạng Nimitz, đóng ở San Diego cùng một số tàu chiến khác cũng kéo về bán đảo Triều Tiên, nhập đội với tàu USS Carl Vinson để tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.

Nhóm tàu tấn công trên rời bán đảo Triều Tiên khi một tàu sân bay khác chạy bằng hạt nhân, hạng Nimitz - chiếc USS Ronald Reagan, đóng ở Nhật, hoạt động trở lại sau một thời gian bảo dưỡng.

Nguồn tin từ Chính phủ Nhật cho hay, tàu USS Ronald Reagan sẽ rời cảng Yokosuka, gần Tokyo để tới Biển Nhật Bản song chưa rõ ngày giờ chính xác.

Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc không bình luận gì về hoạt động đã lên kế hoạch của tàu USS Ronald Reagan, Express cho hay.

  • Hoài Linh
Cận cảnh "sát thủ diệt tàu sân bay" Nga vừa cập cảng Cam Ranh

Cận cảnh "sát thủ diệt tàu sân bay" Nga vừa cập cảng Cam Ranh

Người Nga gọi tàu tuần dương tên lửa - chiếc Varyag, tàu chỉ huy của hạm đội tàu Thái Bình Dương là "sát thủ tàu sân bay".

Siêu tàu sân bay Mỹ vào vị trí đưa Triều Tiên 'vào tầm ngắm'

Siêu tàu sân bay Mỹ vào vị trí đưa Triều Tiên 'vào tầm ngắm'

Tàu sân bay Carl Vinson của hải quân Mỹ cuối cùng đã tới vị trí mà Triều Tiên nằm trong tầm tấn công của nó.

Hàng loạt điểm yếu chết người của tàu sân bay được ông Trump 'ưu ái '

Hàng loạt điểm yếu chết người của tàu sân bay được ông Trump 'ưu ái '

Tổng thống Donald Trump đang hăm hở tăng cường siêu tàu sân bay đắt tiền cho Hải quân Mỹ, tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng những chiếc hàng không mẫu hạm này quá dễ bị đối thủ tấn công và cho nằm lại đáy biển.