Phó Thủ tướng Australia Barnaby Joyce đã được bầu sai quy định vì ông mang hai quốc tịch. Đó là phán quyết của Tòa án Tối cao Australia.

BBC đưa tin, tòa cũng ra phán quyết tương tự với bốn chính trị gia khác.

Việc Phó Thủ tướng Joyce buộc phải rời nhiệm đã khiến chính phủ cầm quyền mất thế đa số.

{keywords}
Phó Thủ tướng Australia mất chức vì mang hai quốc tịch. (Ảnh: EPA)

Hiến pháp của Australia cấm các công dân mang hai quốc tịch giữ vị trí công vụ. Hồi tháng 8, Barnaby Joyce đã từ bỏ tư cách công dân New Zealand và tuyên bố ông sẽ tái tranh cử vị trí ở Hạ viện nếu bị tòa tuyên không đủ tư cách.

Ông Joyce khẳng định bản thân luôn là công dân Australia vì sinh ra tại thành phố Tamworth thuộc bang New South Wales năm 1947.

Trước đó, chính phủ New Zealand thừa nhận ông Barnaby Joyce được công nhận là công dân của nước này do cha ông là người gốc New Zealand. 

Thanh Hảo

Vì sao Triều Tiên ít thử tên lửa vào cuối năm?

Vì sao Triều Tiên ít thử tên lửa vào cuối năm?

Triều Tiên giảm đáng kể số lượng vụ thử tên lửa vào quý cuối cùng của mỗi năm kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Seoul, Triều Tiên thả tàu Hàn

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Seoul, Triều Tiên thả tàu Hàn

Bình Nhưỡng thông báo sẽ thả một tàu cá Hàn Quốc trong hôm nay (27/10) sau khi tàu này bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép ở hải phận Triều Tiên 6 ngày trước.

Ông Trump chỉ giải mật một phần hồ sơ ám sát Kennedy

Ông Trump chỉ giải mật một phần hồ sơ ám sát Kennedy

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/10 đã giải mật khoảng 2.800 tài liệu liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963.

Bác sĩ bỏ bệnh nhân trên bàn mổ để đi làm thêm

Bác sĩ bỏ bệnh nhân trên bàn mổ để đi làm thêm

Một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm tại Hong Kong (Trung Quốc) được cho là đã bỏ mặc bệnh nhân trên bàn mổ trong suốt 3 tiếng để tới một bệnh viện khác làm thêm.

Thế giới 24h: Triều Tiên không dọa suông?

Thế giới 24h: Triều Tiên không dọa suông?

Một quan chức cấp cao Triều Tiên cho biết, đe dọa gần đây của nước này về việc thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương cần được “hiểu đúng nghĩa đen”.