Tàu chiến USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ đã va chạm với một tàu hàng Philippines ở ngoài khơi Yokosuka, Nhật Bản khiến 7 thủy thủ mất tích và ít nhất 2 người khác bị thương.


"Có 7 thủy thủ mất tích, hiện lực lượng Tuần duyên Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm họ", Hạm đội 7 của Mỹ xác nhận.

Trong số những người bị thương có chỉ huy của tàu USS Fitzgerald, Bryce Benson. Sức khỏe của ông đã ổn định sau khi được chuyển tới Bệnh viện Hải quân Mỹ ở Yokosuka, theo Hạm đội 7.

Một thủy thủ khác bị thương đã được trực thăng của lực lượng Tuần duyên Nhật Bản đưa khỏi tàu.

Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, vụ va chạm xảy ra vào lúc 2h30 sáng ngày 17/6 (giờ địa phương), cách Yokosuka 56 hải lý về phía tây nam.

{keywords}
Tàu khu trục USS Fitzgerald bị hư hỏng nặng. (Ảnh: AP)

Sau vụ va chạm, tàu USS Fitzgerald, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke, đã "không thể hoạt động được" và bị nước tràn vào.

"USS Fitzgerald đã bị hư hỏng nặng ở phía mạn phải và bị ngập nước", Reuters dẫn thông báo của Hạm đội 7.

Tàu khu trục đang được hộ tống về Yokosuka với tốc độ hơn 3,4 km/giờ và sẽ cập cảng trong vài giờ.

Tháng trước, một tàu tuần dương của Hải quân Mỹ cũng đã va chạm với một tàu cá Hàn Quốc.

Sầm Hoa

Những tàu sân bay được mệnh danh 'Chúa tể đại dương'

Những tàu sân bay được mệnh danh 'Chúa tể đại dương'

Nhằm tăng quy mô và sức mạnh của hải quân, các nước đều tự đóng tàu sân bay hoặc mua từ nước khác. Hiện, nhiều nước đang sở hữu tàu sân bay, loại tàu được mệnh danh là "Chúa tể của đại dương".

Mỹ điều tàu chiến tới Qatar

Mỹ điều tàu chiến tới Qatar

Hai tàu chiến Mỹ vừa tới Doha để tham gia tập trận chung với hải quân Qatar, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc quốc gia này tài trợ cho khủng bố ở cấp độ cao.

Cận cảnh chiến dịch tiêu diệt IS từ tàu sân bay Mỹ

Cận cảnh chiến dịch tiêu diệt IS từ tàu sân bay Mỹ

Hải quân Mỹ cho hay, cụm tàu sân bay tấn công George H.W. Bush đã nối lại sứ mệnh tấn công các mục tiêu IS từ phía đông Địa Trung Hải.

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới  bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm Mỹ mang tên lửa Tomahawk tới bán đảo Triều Tiên

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Cheyenne hôm 6/6 đã tới thành phố cảng Busan, cách Seoul 450km, giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Hai tàu sân bay khủng của Mỹ khoe sức mạnh sát Triều Tiên

Hai tàu sân bay khủng của Mỹ khoe sức mạnh sát Triều Tiên

Tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đang biểu dương sức mạnh ngay sát biên giới Triều Tiên.