Lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố rằng, các lệnh cấm vận của Mỹ chỉ làm cho tình thần dân tộc của nhân dân Triều Tiên ngày một mạnh mẽ hơn.

{keywords}

Tuyên bố trên của Chủ tịch Kim Jong Un đưa ra khi tới thăm Liên hợp Ôtô Sungri.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng "nỗ lực tuyệt vọng của các thế lực thù địch nhằm chặn đứng sự tiến bộ của Triều Tiên càng làm cho tình thần bất khuất của công nhân Triều Tiên mạnh mẽ hơn, giúp họ tạo ra một phép màu tuyệt vời khiến cả thế giới phải sửng sốt". 

Jong Un nói cấm vận 'giúp' tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn

Jong Un nói cấm vận 'giúp' tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn

Lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định các lệnh cấm vận của Mỹ càng khiến cho tinh thần dân tộc của Triều Tiên mạnh mẽ hơn.

Trước đó, hôm 21/11, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính thức đưa Triều Tiên trở lại danh sách “nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”.

Năm 2008, Triều Tiên đã được chính quyền Tổng thống George W. Bush đưa ra khỏi danh sách này, nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách ‘tài trợ khủng bố’

Mỹ lại đưa Triều Tiên vào danh sách ‘tài trợ khủng bố’

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức đưa Triều Tiên trở lại danh sách “nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố”.

Quốc gia bị liệt vào danh sách này sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ như về tài chính, cấm giao dịch buôn bán liên quan đến vũ khí và các biện pháp cấm vận khác.

Những tin đáng chú ý khác:

Tổng thống Zimbabwe từ chức

Tổng thống Zimbabwe từ chức

Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe  Jacob Mudenda thông báo, Tổng thống Robert Mugabe đã từ chức.



- Theo RT, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố trên truyền hình quốc gia được tường thuật trực tiếp rằng, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đến hồi kết.

- Hãng BBC đưa tin, ít nhất 50 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại bang Adamawa, miền đông Nigeria. Vụ đánh bom xảy ra bên trong đền thờ Hồi giáo, đúng thời điểm có nhiều người đang cầu nguyện vào buổi sáng.

- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Washington thường xuyên lợi dụng các nhóm khủng bố tại Syria để phục vụ cho mục tiêu của mình. Hiện, hai nước đã xúc tiến việc hợp tác khá bền vững trong vấn đề Syria, song còn có trở ngại lớn liên quan đến lập trường với các tay súng khủng bố và cực đoan.

Cảnh sát Nhật bắt bà mẹ giấu xác con trong xô

Cảnh sát Nhật bắt bà mẹ giấu xác con trong xô

Cảnh sát Osaka, Nhật Bản hôm 21/11 đã bắt giữ một phụ nữ 53 tuổi sau khi người này thú nhận đã giấu xác của bốn đứa trẻ mới sinh trong các xô đựng bê tông.

- Chính quyền Palestine ngày 21/11 đã quyết định đóng băng tất cả các cuộc gặp với Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định không gia hạn giấy phép hoạt động cho Văn phòng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ở Washington.

- Ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra tại một khu chợ đông người ở thị trấn Tuz-Khurmatu, tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.

- Theo Tân Hoa xã, ngày 21/11, Nhật báo Quân giải phóng Nhân dân - tờ báo chính thức của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) - đưa tin Trung Quốc đã hoàn thành đợt kiểm tra cuối cùng trong năm nay về việc thực thi các thỏa thuận giải trừ quân bị tại các khu vực biên giới của nước này với Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

- Ban tổ chức triển lãm hàng không ở Anh cấm Nga trưng bày thiết bị quân sự. Hãng tin Sputnik dẫn lời đại diện ban tổ chức cho biết, các hạn chế áp dụng với Nga trong triễn lãm hàng không quốc tế Farnborough được đưa ra theo hướng dẫn của Tổ chức kiểm soát xuất khẩu của Anh.

- Theo BBC, một binh sĩ Triều Tiên bị bắn nhiều phát đạn trong khi đang cố gắng đào tẩu sang Hàn Quốc đã tỉnh lại. Binh sĩ trên hiện đã qua cơn nguy kịch và thậm chí xem được truyền hình.

KN
 

Thế giới 24h: Máy bay ‘khủng’ nhất thế giới gặp nạn

Thế giới 24h: Máy bay ‘khủng’ nhất thế giới gặp nạn

Sáng 19/11 (giờ địa phương), chiếc máy bay ‘khủng’ nhất thế giới Airlander 10 đã bị rơi tại hạt Bedfordshire, Anh quốc, làm 2 người bị thương.

Thế giới 24h: Lính Mỹ ở Nhật say xỉn, đâm xe chết người

Thế giới 24h: Lính Mỹ ở Nhật say xỉn, đâm xe chết người

Cảnh sát Nhật Bản, ngày 19/11, bắt giữ một lính thủy đánh bộ Mỹ sau khi người này uống say và gây tai nạn giao thông chết người ở Okinawa.

Thế giới 24h: Phó Thủ tướng Anh dính bê bối ảnh nóng

Thế giới 24h: Phó Thủ tướng Anh dính bê bối ảnh nóng

Các tệp tin khiêu dâm tìm thấy trên máy tính ở nơi làm việc của phó Thủ tướng Anh Damian Green có thể khiến ông này bị khởi tố nếu nó được tìm thấy sớm hơn vài tuần.

Thế giới 24h: Tổng thống Putin sẽ tái tranh cử?

Thế giới 24h: Tổng thống Putin sẽ tái tranh cử?

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskvo hôm 17/11 nói, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Putin có tái tranh cử khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2018.

Thế giới 24h: Tình hình Zimbabwe tiếp tục nóng

Thế giới 24h: Tình hình Zimbabwe tiếp tục nóng

Ngoại trưởng các nước Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) hôm 16/11 đã họp khẩn cấp tại Gaborone (Botswana) để thảo luận về tình hình Zimbabwe.

Thế giới 24h: Quân đội kiểm soát Zimbabwe, Tổng thống bị 'quản thúc tại gia'

Thế giới 24h: Quân đội kiểm soát Zimbabwe, Tổng thống bị 'quản thúc tại gia'

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết, quân đội Zimbabwe hiện đang quản thúc tại gia vợ chồng Tổng thống Robert Mugabe tại thủ đô Harare.

Thế giới 24h: Tuyên bố thẳng thừng của Qatar

Thế giới 24h: Tuyên bố thẳng thừng của Qatar

Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani tuyên bố đất nước ông sẽ không khuất phục trước những yêu sách của các quốc gia Ảrập do Ảrập Xêút dẫn đầu.

Thế giới 24h: Bất thường ở biên giới liên Triều

Thế giới 24h: Bất thường ở biên giới liên Triều

Một binh sĩ Triều Tiên hôm 13/11 đã đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực an ninh chung tại khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa biên giới hai nước.