Các bác sĩ Italia vừa tiếp nhận một cô gái 21 tuổi mắc bệnh cực hiếm, mỗi khi bị stress hay vận động hoặc thậm chí đi ngủ, máu sẽ thấm ra từ mặt và lòng bàn tay.

Tuần báo Hiệp hội y tế Canada dẫn lời các bác sĩ cho hay, triệu chứng kỳ quặc trên xảy ra dù da không bị tổn thương. Ngoài ra, không rõ nguyên nhân nào khiến cho máu tự nhiên chảy ngay cả khi cô gái đang ngủ hay lúc đang vận động.

{keywords}
Ảnh minh họa

Các bác sĩ cho hay, máu chảy nhiều hơn khi cô gái bị căng thẳng. Tình trạng trên đã diễn ra suốt 3 năm qua.

Theo các bác sĩ, cô gái trên không giả vờ bị bệnh và các xét nghiệm máu cho thấy mọi thứ đều bình thường. Các nhà chuyên môn thậm chí còn chẩn đoán cô gái này mắc hematohidrosis (mồ hôi, nước mắt có máu), căn bệnh hiếm mà 10 triệu người chỉ có một người mắc phải.

Căn bệnh mà cô gái trên mắc phải hiếm tới mức, nhiều người, trong đó có cả bác sĩ không biết tới sự tồn tại của nó.

Hoài Linh

Hình ảnh ớn lạnh bệnh lạ giết người chỉ trong vài giờ

Hình ảnh ớn lạnh bệnh lạ giết người chỉ trong vài giờ

 Một căn bệnh bí hiểm giết chết 18 người ở tây nam Nigeria chỉ trong vòng vài giờ khiến các nhà chức trách nước này đang cuống cuồng tìm hiểu nguyên nhân.

Xuất hiện bệnh lạ giết người trong vài giờ

Xuất hiện bệnh lạ giết người trong vài giờ

 Một căn bệnh bí ẩn đã giết chết ít nhất 13 người ở miền tây nam của Nigeria.

Bệnh lạ tấn công Trung Mỹ, hàng nghìn người chết

Bệnh lạ tấn công Trung Mỹ, hàng nghìn người chết

 "Chứng suy thận không rõ nguồn gốc" được gọi là CKDu hiện đang lan rộng ở Trung Mỹ và đã cướp mạng sống của ít nhất 20.000 người trong những năm qua.

Mạng xã hội giúp chẩn đoán bệnh lạ bác sĩ bó tay

Mạng xã hội giúp chẩn đoán bệnh lạ bác sĩ bó tay

Mạng xã hội đã giúp gia đình Bigelow tìm ra nguyên do căn bệnh bí hiểm mà con gái họ mắc phải sau nhiều năm các bác sĩ bó tay.