Lính cứu hỏa Trung Quốc vừa giải cứu thành công một bé gái 6 tuổi bị kẹt đầu giữa hai bức tường của một trường tiểu học.

Theo Đài Truyền hình Trung Quốc CCTV, sự việc xảy ra ở huyện Lingbi thuộc tỉnh Suzhou hôm 12/10 trong giờ nghỉ ăn trưa. 

Lính cứu hỏa địa phương đã khẩn trương tới hiện trường. Bé bị kẹt phần thân trên vào giữa hai bức tường. Mẹ cô bé giữ phần cơ thể bên dưới để con đỡ đau.

Do mặt bị úp xuống, những cử động dù nhỏ nhất cũng khiến bé kêu khóc. Nhóm cứu hộ lúc đầu định phá tường nhưng sau họ phát hiện bức tường không thể phá.

{keywords}
 

Cuối cùng, họ dùng giấy mài làm mòn tường và đổ dầu bôi trơn vào tường. Họ đỡ cằm, nâng đầu bé lên và cuối cùng đã giải thoát em ra khỏi khoảng cách hẹp.

Thanh Hảo