Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump cho khoảng 100 ngày để tăng cường các đòn trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng trước khi Washington áp đặt bất kỳ cấm vận nào lên các công ty Trung Quốc có liên quan.


Thông tin trên vừa được tờ báo Nhật Asahi Shimbun đăng tải ngày 22/5.

{keywords}
Triều Tiên liên tục thử tên lửa bất chấp cấm vận quốc tế. (Ảnh: Sputnik)

Báo này cho biết, đề nghị được ông Tập Cận Bình đưa ra hồi tháng 4 khi hai nhà lãnh đạo Trung – Mỹ gặp nhau. Theo đó, hai bên nhất trí rằng Mỹ sẽ chờ thêm 100 ngày để Bắc Kinh gây áp lực lên Bình Nhưỡng về các vụ phóng tên lửa và hạt nhân trước khi Washington đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Theo hãng tin Nga Sputnik, thỏa thuận kể trên được cho là tương tự kế hoạch 100 ngày để hai nước bàn bạc về thương mại, vốn cũng đã được ông Tập và ông Trump nhất trí.

Hồi đầu tháng 4, trả lời phỏng vấn tạp chí Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Trung Quốc nên dùng ảnh hưởng của mình đối với Triều Tiên, nhưng Washington sẵn sàng hành động đơn phương nếu không thuyết phục được Trung Quốc về vấn đề này.

Thanh Hảo