Sáng 1/11, Trung Quốc đã chính thức ra mắt hai chiếc chiến đấu cơ tàng hình J-20 tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải, Quảng Đông.

{keywords}

Theo Đông Phương, vào lúc 10h20, biên đội 2 chiếc J-20 đã xuất hiện trên bầu trời khu vực diễn ra triển lãm, biễu diễn bay một số động tác trên không trong vài phút, rồi bay đi.

{keywords}

J-20 là máy bay tiêm kích tàng hình đầu tiên của Trung Quốc, cũng là chiến cơ thế hệ 5 đầu tiên có mặt trong không quân nước này. Giới phân tích cho rằng, hiện Trung Quốc đã sản xuất được khoảng 10 chiếc J-20, và có thể sẽ xuất xưởng khoảng 40 chiếc trong vòng 3 năm tới.

{keywords}

Dự đoán sau 10 năm, Trung Quốc có thể cho ra 200 chiếc, vượt tổng số F-22 của Mỹ để tạo nên đối thủ cạnh tranh với không quân Mỹ trên chiến trường.

{keywords}

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa chủ động được nguồn động cơ, vì động cơ sản xuất trong nước chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật. Có tin cho biết, mấy ngày trước đây, Trung Quốc đã thỏa thuận mua của Nga 200 động cơ loại AL-31 và D-30 sử dụng cho việc chế tạo máy bay chiến đấu.

Ngô Tuyết