Triều Tiên bất ngờ tuyên bố nước này sẽ tạm dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân, nhưng Mỹ phải đáp ứng một số yêu cầu.

Hãng tin Yonhap dẫn lời Đại sứ Triều Tiên tại Ấn Độ cho biết, chính quyền của ông Kim Jong Un sẵn sàng ngồi lại với Mỹ để đạt tới một thỏa thuận mà theo đó, Bình Nhưỡng sẽ tạm dừng các chương trình tên lửa và hạt nhân trong tương lai.

{keywords}

Triều Tiên liên tục thử nghiệm tên lửa trong thời gian qua. (Ảnh: Reuters)

Theo giới quan sát, bước lùi lớn này sẽ giúp ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trên bán đảo Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng giữa các bên, đặc biệt là Bình Nhưỡng và Washington, đang leo thang chóng mặt. Tuy nhiên, chính quyền ông Kim Jong Un ra điều kiện: Các cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc phải chấm dứt.

"Nếu yêu cầu của chúng tôi được đáp ứng, chúng ta có thể thương lượng về các điều kiện tạm ngừng những hoạt động như thử nghiệm vũ khí", Đại sứ Kye Chun-yong nói trên đài WION của Ấn Độ.

Mỹ có một đội quân thường trực gồm 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc, sẵn sàng chiến đấu nếu chính quyền ông Kim Jong Un hành động như cảnh báo đã đưa ra rằng sẽ tấn công vào các đồng minh của Mỹ hoặc điều động quân qua biên giới Hàn Quốc.

Đến nay, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân cùng hàng chục vụ thử tên lửa, trong nỗ lực phát triển một tên lửa hạt nhân tầm xa bắn tới Mỹ.

Trong một màn phô diễn sức mạnh mới đây, Tổng thống Trump đã điều cùng lúc 3 cụm tàu tấn công dũng mãnh tới khu vực.

Tuyên bố bất ngờ của phía Triều Tiên được đưa ra giữa lúc Trung Quốc và Mỹ tổ chức đối thoại an ninh cấp cao ở Washington, trong đó khủng hoảng Triều Tiên là vấn đề chính sau cái chết của sinh viên Mỹ Otto Warmbier sau 17 tháng ngồi tù ở Triều Tiên.

Theo hãng tin Kyodo, hai nước đã nhất trí rằng các công ty của họ không nên "làm ăn" với các thực thể Triều Tiên đang bị Liên Hợp Quốc trừng phạt. Động thái này được coi như sự gia tăng sức ép để chính quyền Kim Jong Un dừng chương trình tên lửa và hạt nhân.

Trước đó, Mỹ đã thúc giục Trung Quốc thắt chặt các đòn trừng phạt Triều Tiên, chỉ trích Bắc Kinh không dùng hết ảnh hưởng để tác động đến Bình Nưỡng.

Thanh Hảo