Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 6/2 đã bác bỏ thông tin rằng binh sĩ nước này được điều tới biên giới với Triều Tiên vì mục tiêu phòng thủ tên lửa và chuẩn bị cho chiến tranh.

"Các thông tin như vậy là không đúng", văn phòng thông tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra thông báo cho biết. 

{keywords}
 

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm 5/2 đưa tin, khoảng 30.000 binh lính Trung Quốc đã được điều tới biên giới với Triều Tiên để chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra. Các dàn phòng thủ tên lửa cũng được triển khai tới gần các hồ chứa nước của Triều Tiên, đoạn sông Apnok và Duman.

Ngay sau đó, văn phòng thông tin thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận cả hai thông tin trên.

Hồi đầu tháng 1, tờ Daily NK đóng tại Seoul đưa tin, cuối tháng 12/2017, hàng chục xe tải quân sự đã bị phát hiện đang trên đường tới Triều Tiên.

Hoài Linh

Thế giới 24h: Giây phút quyết tử của phi công Nga

Thế giới 24h: Giây phút quyết tử của phi công Nga

Trong một đoạn video được đưa lên mạng, phi công Nga Filipov đã hét lên "vì các chàng trai của chúng tao!" trước khi rút chốt quả lựu đạn mang theo người.

Sức mạnh đáng nể của chiến cơ “chân ếch” Su-25

Sức mạnh đáng nể của chiến cơ “chân ếch” Su-25

Phiến quân ở Syria vừa bắn hạ một chiến cơ Su-25 trên bầu trời tỉnh Idlib.

Nông dân chi gần 3 tỷ dựng mô hình máy bay bằng nửa tòa cao ốc

Nông dân chi gần 3 tỷ dựng mô hình máy bay bằng nửa tòa cao ốc

Một nông dân tại Trung Quốc đã bỏ ra 800.000NDT (2,9 tỷ đồng) và hơn một năm để chế tạo mô hình một máy bay chở khách bằng nửa tòa cao ốc.