Lính thủy đánh bộ Mỹ, hôm 13/6, tham gia một cuộc tập trận đổ bộ bãi biển ở vùng Baltic, gợi nhớ đến khung cảnh các cuộc đổ bộ D-Day của quân đồng minh thời Thế chiến 2.

Theo báo Business Insider, bài tập này là một phần Các chiến dịch Baltic của NATO (BALTOPS) - cuộc tập trận thường niên từ ngày 1 đến ngày 16/6 và có sự hiện diện của khoảng 6.000 binh sĩ.

Cuộc đổ bộ diễn ra trên bãi biển ở Latvia, là thành tố then chốt của cả đợt tập trận nhằm phóng chiếu sức mạnh NATO từ biển, giữa lúc căng thẳng với Nga đang tăng cao.

"Những gì chúng tôi muốn là luyện tập và thể hiện năng lực kiểm soát biển, phóng chiếu sức mạnh trên biển và từ biển", Đô đốc Christopher Grady của Hải quân Mỹ mô tả.

Lính thủy đánh bộ từ Texas được triển khai từ tàu vận tải đổ bộ USS Arlington lên bãi biển bằng nhiều tàu khác nhau.

Cuộc tập trận được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 73 năm ngày đổ bộ D-Day thời Thế chiến 2. Tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng có đủ sự kết hợp của các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

BALTOPS, cũng giống D-Day, là một sự kiện đa quốc gia, với 14 nước tham gia vào nhiều bài tập khác nhau.

Thanh Hảo