- Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra thông báo, kể từ VCK World Cup 2026, số đội tham gia tranh tài sẽ tăng từ 32 lên 40 đội.

Điều đó đồng nghĩa, tại giải đấu năm 2026, World Cup vẫn được chia thành 8 bảng, nhưng số đội mỗi bảng tăng lên 5 đội thay vì 4 như trước đây.

{keywords}
VCK World Cup năm 2024 sẽ tăng lên 40 đội

Chính vì vậy, VCK World Cup sẽ tăng thêm 32 trận đấu và kéo dài nhiều hơn một tuần so với khi tổ chức 32 đội.

Điều này chắc chắn sẽ khiến những nước xin đăng cai tổ chức từ VCK World Cup 2026 đau đầu, vì kinh phí sẽ bị đội lên rất cao.

Quyết định mở rộng VCK World Cup không cần hội đồng thành viên FIFA phê chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các liên đoàn ngoài châu Âu đều ủng hộ việc này.

Điều trớ trêu ở chỗ, ý tưởng tăng VCK World Cup lên 40 đội là của chủ tịch FIFA Michel Platini, người hiện đang phải chịu án phạt do liên quan đến bê bối hối lộ.

Trong thời gian tới, FIFA sẽ tiếp tục nhóm họp để phân chia thêm các suất dự VCK World Cup cho các châu lục.

Hiện châu Âu đang được 13 suất, châu Phi có 5 suất, châu Á 4 suất rưỡi (4 suất vào thẳng và 1 suất play-off), Bắc Trung Mỹ và Caribe 3 suất rưỡi, Nam Mỹ 4 suất rưỡi, châu Đại dương nửa suất, cùng đội chủ nhà.

* T.A