- HLV Toshiya Miura đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận ra quân trước U23 Jordan, nhưng đây thực sự là một nhiệm vụ không dễ hoàn thành.

Trong vòng 1 thập kỷ qua, bóng đá Jordan đã có sự tiến bộ vượt bậc. Ở 3 kỳ ASIAD gần nhất, U23 Jordan đã có 1 lần lọt vào vòng 2 và 1 lần lọt vào vòng tứ kết. Tại giải U23 châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Oman hồi tháng 1/2014, U23 Jordan đã giành vị trí thứ 3.

Với ĐTQG, trong BXH mới nhất của FIFA, đội tuyển Jordan đã tăng 1 bậc, nhảy lên vị trí thứ 86. Nếu so với vị trí thứ 146 của ĐTVN thì họ đứng cao hơn tới 60 bậc.

{keywords}
U23 Jordan cũng có tham vọng lớn tại giải năm nay

Lịch tường thuật trực tiếp VCK U23 châu Á 2016

Trong khi U23 Việt Nam vượt qua vòng loại một cách khó khăn và có phần may mắn, thì U23 Jordan lại có những chiến thắng giòn giã để rồi kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.

Tại vòng loại, U23 Jordan nằm cùng bảng đấu với U23 Kuwait, U23 Pakistan, U23 Kyrgyzstan, và U23 Turkmenistan. Tuy nhiên, U23 Turkmenistan đã sớm xin rút lui. Bảng B vì vậy chỉ còn 4 đội. Ở trận đầu tiên, U23 Jordan thắng U23 Pakistan 5-0, sau đó hạ U23 Kyrgyzstan 4 bàn không gỡ trước khi chia điểm đầy đáng tiếc với U23 Kuwait ở lượt trận cuối (3-3). 7 điểm cùng 12 bàn sau 3 trận đưa U23 Jordan vào vòng chung kết với tư cách đội đứng đầu bảng B.

Tại vòng chung kết, U23 Jordan được xếp vào nhóm hạt giống số 1, trên cả những nền bóng đá mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản. Để thực hiện giấc mơ giành tấm vé tới Olympic 2016, U23 Jordan có sự chuẩn bị từ hồi tháng 5 tới nay. Đội quân của HLV Jamal Abu Abed đã có 2 đợt tập trung và có 7 trận giao hữu rất bổ ích. Cuối tháng 9/2015, U23 Jordan đã tham dự giải U23 khu vực Tây Á và tuy không thực sự thành công (thắng 1 trận trước Yemen, thua 2 trận trước Palestine và Qatar), nhưng đây là dịp để các cầu thủ trẻ học hỏi chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á.

Trước khi sang Qatar, U23 Jordan đá giao hữu các đối thủ mạnh là CHDCND Triều Tiên (2 trận), Iraq, Uzbekistan với kết quả 2 thắng, 2 thua và ghi được 4 bàn, để lọt lưới 4 bàn.

Giống như đa phần các đội bóng Tây Á khác, các cầu thủ U23 Jordan sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời. Họ có thể di chuyển liên tục với cường độ cao suốt cả trận mà vẫn đảm bảo việc triển khai lối chơi.

Một chân sút đáng sợ khác của U23 Jordan là Baha' Faisal. Cầu thủ gốc Palestin mới chỉ 21 tuổi nhưng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cho các đội U17 và U19 của Jordan. Tại vòng loại, Faisal ghi tới 4 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới U23 Kuwait ở lượt trận cuối.

HLV Jamal Abu Abed khẳng định, U23 Jordan không có ngôi sao và lối chơi không dựa vào bất cứ cá nhân nào. Thay vào đó, sức mạnh đồng đội, tính kỷ luật tập thể là sức mạnh để biến giấc mơ Olympic Rio 2016 thành hiện thực.

Chắc chắn U23 Jordan sẽ là đối thủ khó chơi với U23 Việt Nam trong trận ra quân tối nay, nên mục tiêu có 3 điểm của thầy trò HLV Miura thực sự là một nhiệm vụ rất nặng nề.

Huy Phong