- Ngôi sao Lionel Messi vừa trải qua một tình huống hú vía khi vô tình phạm phải điều cực kỳ cấm kỵ tại đất nước Ai Cập.

Theo đó, trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình MBC (Ai Cập), tiền đạo người Argentina đã ngỏ ý tặng đôi giày của mình với mục đích đấu giá từ thiện.

{keywords}
MC phỏng vấn Messi giơ cao chiếc giày với vẻ mặt đầy giận dữ

Nhưng lòng tốt của Messi lại gây ra một phản ứng ngược tại quốc gia hồi giáo này, một làn sóng chỉ trích dữ dội dành cho ngôi sao Barca bởi theo thế giới Ả Rập, đôi giày tượng trưng cho đồ vật bẩn thỉu và đánh ai bằng giày là một hành động lăng nhục nghiêm trọng.

Vì vậy ý tốt của Messi chẳng khác nào lăng mạ người dân Ai Cập. Thậm chí, MC của chương trình Said Hasasin còn dọa đánh Leo.

"Chúng tôi chưa từng bị bẽ mặt như vậy, đây là một hành động sỉ nhục. Tôi sẽ đánh anh bằng đôi giày của tôi, đôi giày tôi tặng cho người Argentina", vị MC nổi tiếng phát biểu đầy giận dữ.

Ngay cả phát ngôn viên của LĐBĐ Ai Cập cũng lên tiếng công kích Messi. Tuy nhiên, theo ông thì hành động của Messi chỉ là vô tình và không hề có chủ ý.

Hoàng Việt