- MU đã hoàn thành ký Morata với Real nhưng chưa thể công bố vì Ronaldo. Chelsea cũng lùi ngày ký Lukaku. Ông chủ Abramovich gặp riêng Conte cam kết sẽ chi 200 triệu bảng mua sắm.

Morata chưa được ra mắt MU vì Ronaldo

Diario Gol tuyên bố, MU đã hoàn thành việc ký kết với Alvaro Morata nhưng việc thông báo chính thức bị hoãn lại, vì sao cộm cán Cristiano Ronaldo.

{keywords}
Real muốn giải quyết xong vấn đề Ronaldo mới xác nhận bán Morata cho MU

Phía Real Madrid được cho đã chấp nhận đề nghị mua Morata từ MU. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa đôi bên chưa được xác nhận công khai, bởi tương lai không chắc chắn của số 7 huyền thoại ở Bernabeu.

Do hiện Ronaldo đang cùng tuyển Bồ Đào Nha dự Confed Cup, nên lãnh đạo Nhà trắng phải đợi đến khi anh kết thúc giải thì mới ngồi lại "nói cho ra lẽ" sau những ầm ĩ đòi đi của siêu sao 32 tuổi.

Sau khi dính scandal trốn thuế lên đến 15 triệu euro, tin đồn Ronaldo muốn rời Real Madrid phủ hết trên các mặt báo, với lý do cảm thấy không thực sự được tôn trọng cũng như đứng ra bảo vệ từ lãnh đạo đội.

Tuy nhiên, Chủ tịch Perez tin tưởng có thể giải quyết ổn thỏa và giữ chân được Ronaldo. Hơn thế nữa, các thông tin cũng cho hay, đây chỉ là chiêu trò do người đại diện của CR7 - siêu cò Jorge Mendes đứng ra đạo diễn, để đạt mục đích ký mới với Kền kền, cũng như tăng lương.

Nhưng dù thế nào thì Morata vẫn phải đợi Ronaldo thì mới được chính thức ra mắt MU.

Lý do Chelsea lùi ký Romelu Lukaku

Nguồn Express cho hay, nhà vô địch Chelsea sẽ không giới thiệu bất cứ tân binh nào trước ngày 1/7. Lý do, nhằm ở nhà tài trợ áo đấu.

{keywords}
Còn Chelsea lùi ký Kulaku do liên quan đến hợp đồng áo đấu

Chesea mua lại Lukaku thì đã rõ nhưng sở dĩ thỏa thuận chưa "chốt hạ" chính thức, vì The Blues chuẩn bị thay đổi nhà tài trợ áo đấu từ Adidas (hết hạn vào 30/6) sang Nike.

Sau ngày này, hợp đồng mua Lukaku mới được thông báo và ra mắt trong màu áo của nhà tài trợ mới.

Phía Chelsea được cho đặt lên bàn đàm phán mua lại Lukaku với giá 70 triệu bảng, nhưng Everton vẫn "tham lam" muốn ít nhất 10 triệu bảng nữa. Trước đó, đội bóng London lúc còn Mourinho đã bán chân sút này đi với giá 28 triệu bảng.

Lukaku là chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 2 Ngoại hạng Anh ở mùa giải vừa qua - 25 bàn, sau Harry Kane (Tottenham).

Abramovich giải tỏa "nỗi buồn" cho Conte

The Times loan báo, ông chủ Abramovich đã cam đoan chắc nịch với thuyền trưởng Antonio Conte sẽ chi 200 triệu bảng để nhà cầm quân này mang về những tân binh mong muốn.

{keywords}
HLV Conte có thể yên tâm về kế hoạch mua sắm sau khi gặp ông chủ Abramovich

Theo nguồn trên, tuần qua tỷ phú người Nga đã có cuộc gặp riêng với cựu HLV tuyển Ý, nhằm giải tỏa "nỗi buồn" cho người ngồi "ghế nóng" ở Stamford Bridge.

HLV Conte được cho không hài lòng với lãnh đạo Chelsea về kế hoạch chuyển nhượng cũng như thiếu mối liên kết, làm xuất hiện các tin đồn ông sẵn sàng ra đi.

Tuy nhiên, ông chủ Abramovich đã khiến Conte yên tâm - sẽ được chi 200 triệu để tăng cường lực lượng cho mùa tới. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến việc gia hạn với nhà cầm quân này, cùng mức lương được tăng cao gấp đôi.

Các nguồn tin cho hay, sở dĩ Chelsea chưa công bố việc ký mới hè này, vì chờ hết hợp đồng áo đấu với đối tác cũ (30/6), để giới thiệu trong trang phục áo nhà tài trợ mới.

Các mục tiêu chuyển nhượng của Chelsea có Lukaku, Bakayoko, Alex Sandro,...

L.H