- Các tuyển thủ U22 Việt Nam hài lòng với bữa ăn tại khách sạn, nhưng vẫn phải tăng cường thêm dinh dưỡng từ sữa.


{keywords}

Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam ở khách sạn Berjaya Times Square, có tiêu chuẩn 5 sao của thủ đô Kuala Lumpur. Ngoài U22 Việt Nam, một số đội tuyển khác của đoàn thể thao Việt Nam cũng ở khách sạn này.


{keywords}
Các tuyển thủ U22 Việt Nam ăn trưa vào lúc 11h30. Tuấn Anh thủ thêm dây sữa IQLAC Pro
để tăng cường dinh dưỡng cho toàn đội
{keywords}
HLV Hữu Thắng luôn yêu cầu các cầu thủ ăn đúng giờ để còn nghỉ ngơi
{keywords}
U22 Việt Nam có phòng ăn riêng tại tầng 14 của khách sạn. Các cầu thủ ăn buffet trong cả 3 bữa sáng, trưa và tối
{keywords}
Bữa ăn của U22 Việt Nam luôn tràn đầy tiếng cười. Các thành viên ban huấn luyện cũng tranh thủ bàn về kế hoạch tập luyện của đội
{keywords}
Các tuyển thủ cho biết mình khá hài lòng với đồ ăn tại khách sạn, các món ăn hợp khẩu vị chứ không như lo lắng ban đầu
{keywords}
Trong những lần tới Malaysia thi đấu trước đây, các cầu thủ thường kêu ca vì đồ ăn đạo Hồi khó nuốt
{keywords}
Sau bữa ăn trưa nay, toàn đội sẽ có 3 tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập chiều
{keywords}
Hầu hết cầu thủ đều thích món cơm trứng
{keywords}
Có thực mới vực được đạo, U22 Việt Nam luôn được quan tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ

Do thầy trò Hữu Thắng có mặt sớm hơn kế hoạch, nên phía chủ nhà sẽ chỉ hỗ trợ chứ không tiếp đón theo chuẩn quy định. Cụ thể phía Việt Nam phải chi trả tiền ăn uống, sân tập, xe di chuyển, thậm chí cả nước uống. Đến ngày 13/8 các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ phải sinh hoạt theo chế độ và quy định của BTC chủ nhà (thời điểm này BTC SEA Games sẽ lo toàn bộ chi phí). Và cũng không loại trừ thầy trò Hữu Thắng sẽ phải dùng những món ăn đạo hồi không hợp khẩu vị.

Bài, ảnh và clip: Song Ngư (từ Kuala Lumpur, Malaysia)