Đến chiều 23/9, công tác dọn vệ sinh, gạch vữa... tại căn biệt thự cổ bị sập đã được thực hiện xong, với khối lượng khoảng 80 tấn chất thải.

Đường sắt từng xin dỡ biệt thự, Hà Nội chưa trả lời

Tổng công ty Đường sắt VN vừa công bố với báo giới hồ sơ ngôi nhà 107 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bị sập trưa qua, khiến 2 người chết.

Bới từng viên gạch cứu người trong đổ nát

Tôi nói với nạn nhân nữ đang kêu cứu là chị đừng nói nữa, kẻo bụi bay vào miệng. Tôi cùng vài người nữa bới đống đổ nát lên. Đầu tiên bới được phần lưng, sau đấy bới lên trên đầu.

Ngày 23/9, trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ sập căn biệt thự cổ ở số 107 Trần Hưng Đạo, ông Trần Quang Thục, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân đến khu vực số nhà 107 Trần Hưng Đạo, tham gia quét dọn, chuyên chở vật liệu.

Toàn bộ gạch vữa, gỗ củi, rác tổng hợp... được đưa ra được đơn vị kịp thời bố trí phương tiện chuyên chở, mang đến nơi xử lý theo quy định. Đến chiều 23/9, công tác dọn vệ sinh, gạch vữa... đã được đơn vị thực hiện xong, với khối lượng khoảng 80 tấn chất thải.

Theo ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, sau khi có thông tin về vụ sập nhà, đơn vị được UBND TP yêu cầu có mặt, phối hợp cùng các lực lượng tham gia dọn vệ sinh môi trường quanh khu vực.

Ngày 22/9, công ty huy động năm xe chuyên dụng gồm một xe container 15 tấn, bốn xe tải chuyên dụng và gần 100 công nhân thường xuyên có mặt tại hiện trường để phối hợp với các lực lượng chức năng thu dọn vật liệu đổ nát. Công ty sẽ cắt cử nhân viên thường xuyên túc trực, duy trì vệ sinh môi trường quanh khu vực đổ nát, kịp thời thu dọn, đảm bảo không để rác thải, gạch vữa tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoa cho biết quận đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành tẩy uế, khử trùng, rửa đường... nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường quanh khu vực nhà bị sập, giữ gìn sức khỏe cho người dân.

(Theo Vietnam+/TTXVN)

Sập biệt thự cổ Hà Nội, 2 người phụ nữ tử vong

Biệt thự Pháp cổ ở Hà Nội đổ sập đã khiến 2 người phụ nữ tử vong và nhiều người khác bị thương. Ngành chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt.

Hiện trường sập biệt thự Pháp cổ Hà Nội

Biệt thự Pháp cổ ở số 105-107 Trần Hưng Đạo đổ sập lúc 12h45 trưa nay. Hình ảnh hiện trường vụ việc.

Cán bộ trong biệt thự cổ được sơ tán trước khi sập

Trước khi sập đổ, biệt thự đã rung lắc nên BQL dự án đường sắt khu vực 1 đã kịp thời sơ tán toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Biệt thự sắp sập, cán bộ đường sắt hô hào chạy thoát

Khi biệt thự cổ nứt, chuẩn bị sập thì các nhân viên ngành đường sắt hô hào chạy ra nên không ai bị thương.

Bảo vệ nghiêm ngặt biệt thự sập để điều tra

Hiện trường ngôi biệt thự cổ bị sập trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội được bảo vệ nghiêm ngặt trong đêm.

Đêm lạnh của 13 hộ dân khu biệt thự sập

Không điện, căn phòng trống trơn, thậm chí một chiếc chiếu cũng chưa được chuẩn bị. 13 hộ dân sống ở khu vực biệt thự Pháp cổ bị sập phố Trần Hưng Đạo, HN phải trải qua một đêm ngủ với cái lạnh đầu mùa.

Bộ GTVT truy hồ sơ biệt thự cổ sập

Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay Bộ đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN tập hợp toàn bộ hồ sơ ngôi biệt thự sập trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.