- Các tỉnh Nam Bộ trong chiều nay sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiều khả năng tái diễn ngập cục bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, từ đêm qua, nhiều tỉnh miền Bắc đã có mưa rào kèm dông. Ở khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc có mưa rào và dông diện rộng, các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa dồn dập nên trong hôm nay và ngày mai, trên các sông suối nhỏ thượng sông Thao và sông Lô có khả năng xuất hiện 1 đợt nước lên với biên độ mực nước tăng từ 0,3-0,7m. 

{keywords}
Chiều nay, TP.HCM nguy cơ tái diễn mưa ngập cục bộ


Ngoài ra, các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất.

Trong khi đó, thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ hôm nay tiếp tục oi nóng, cao nhất tại Hà Nội ở mức 34 độ, độ ẩm trên cao trên 60% nên cảm giác càng thêm oi nóng, ngột ngạt.

Dự báo trong 2 ngày tới, nền nhiệt tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 35-36 độ C và phải đến chủ nhật mới hết nắng nóng khi có mưa trở lại.

Dọc khắp Thanh Hoá – Bình Thuận oi nóng 32-35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm còn 25-28 độ.

Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm qua đã có mưa lớn do tác động của nhiễu động gió đông trên cao, ngoài mưa lớn, nhiều nơi còn có gió giật cấp 6-7.

Trong chiều và tối nay, mưa tiếp diễn nhiều nơi ở 2 khu vực nói trên, cảnh báo có điểm mưa vừa, mưa to dồn dập, tái diễn ngập úng cục bộ. Ngoài ra, người dân cần đề phòng nguy cơ dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Do có mưa, nhiệt độ ban ngày ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều rất dễ chịu, duy trì ở mức 30-33 độ C, Tây Nguyên về đêm mát mẻ 21-24 độ, Nam Bộ ở mức 24-27 độ C.

Hải Phòng: 'Chuyến đi kinh dị' của du khách Úc ở Quảng Ninh, không ở Cát Bà

Hải Phòng: 'Chuyến đi kinh dị' của du khách Úc ở Quảng Ninh, không ở Cát Bà

Hải Phòng thông tin tàu HP-4686 bị du khách Úc phản ánh không khai thác tại Cát Bà mà nghỉ đêm tại khu vực Rặng Dừa, thuộc tỉnh Quảng Ninh.  

Xe xịn lãnh đạo Thanh Hoá đi được tỉnh bạn Lào tặng

Xe xịn lãnh đạo Thanh Hoá đi được tỉnh bạn Lào tặng

Thanh Hóa kết nghĩa với tỉnh của Lào và năm 2011-2012, tỉnh đó tặng Thanh Hoá 2 xe ô tô để hoạt động chung cho 2 tỉnh.

Nữ tài xế Hải Phòng nói 'người không quan trọng': Mẹ nam sinh cầu cứu

Nữ tài xế Hải Phòng nói 'người không quan trọng': Mẹ nam sinh cầu cứu

Gia đình nam sinh viên Minh vừa có đơn gửi các cấp TP Hải Phòng đề nghị xem xét xử lý bà Trang có phát ngôn gây sốc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải gọi phí BOT thành giá

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể lý giải gọi phí BOT thành giá

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết theo nghị định của Chính phủ, xem BOT là 1 sản phẩm của DN nên họ tự định giá, còn phí là mang tính chất của Nhà nước.

Phó chủ nhiệm UB Kinh tế: Chúng tôi xin lỗi Chính phủ

Phó chủ nhiệm UB Kinh tế: Chúng tôi xin lỗi Chính phủ

Phó chủ nhiệm UB Kinh tế nhìn nhận báo cáo thẩm tra đánh giá chưa đầy đủ, gây cách hiểu thiếu chính xác và thay mặt UB Kinh tế xin lỗi Chính phủ.

M.Anh