- Nhà máy xử lý rác thải ngừng hoạt động đột ngột, hàng nghìn người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) phải hứng chịu mùi hôi thối của hàng trăm tấn rác thải tồn đọng.

Nín thở qua những đống rác hôi thối giăng khắp Sơn Tây

Chôn rác thải y tế trong vườn cán bộ xã, đầu nguồn nước

Khói bụi, rác thải bủa vây cả làng ở Bắc Ninh

XEM CLIP:

Theo phản ánh của người dân, năm 2017 huyện Hoằng Hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Hoằng Trường công suất 14 tấn/ngày, phục vụ nhu cầu xử lý rác thải cho 8 xã lân cận.

{keywords}
Nhà máy dừng hoạt động, hàng trăm tấn rác thải bốc mùi hôi thối

Từ khi đi vào hoạt động, nhà máy này đã bị người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Bà Lê Thị Chinh (57 tuổi, thôn 1) cho biết, rác từ khắp nơi được đưa về gây ô nhiễm môi trường. Mùi đốt rác khét lẹt, khó chịu. Các hộ dân ở gần khu vực bãi rác đã nhiều lần làm đơn gửi lên UBND xã, huyện nhưng chưa được giải quyết.

“Mùa tháng 5, tháng 6 trời nắng mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Người dân thôn 1, 2, 4, 7 ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang. Ruồi nhặng bâu đen nhà, ăn cơm cũng phải mắc màn. Mùa này đỡ hơn rồi, nhưng mùi hôi thối vẫn còn rất kinh khủng”, bà Chinh nói.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Rác thải bủa vây khắp nơi

Bà Lê Thị Tùng (60 tuổi) bức xúc cho biết, từ khi huyện xây dựng nhà máy rác ở đây người dân đã không đồng ý vì gần khu dân cư.

“Bản thân nhà tôi chỉ cách nhà máy 1 bờ tường. Mùa nắng mùi hôi thối nồng nặc. Mùa mưa thì nước đen ngòm ngấm qua tường chảy xuống mương nước sinh hoạt, sản xuất của dân”, bà Tùng chia sẻ.

{keywords}
Nước rỉ từ rác bốc mùi hôi thối chảy lênh láng

Theo người dân, việc huyện xây dựng nhà máy xử lý rác ở đây hoàn toàn không hợp lý. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Trường mầm non, tiểu học chỉ cách nhà máy rác vài trăm mét, trạm y tế xã chỉ cách nhà máy khoảng 300 mét…

{keywords}
Phía sau nhà máy xử lý rác thải là trường mầm non và tiểu học
{keywords}
Hộ dân sinh sống chỉ cách nhà máy một bức tường

Hơn 2 tháng nay, nhà máy dừng hoạt động đột ngột khiến hàng trăm tấn rác tồn đọng. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc cách đó cả vài cây số.

{keywords}
Một người dân vào bên trong nhà máy xử lý rác cắt cỏ cho trâu bò
{keywords}
Bà Chinh yêu cầu cơ quan chức năng sớm di dời nhà máy khỏi khu dân cư

Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường Lê Văn Hoàng cho biết, chính quyền xã đã nhận được rất nhiều phản ánh từ phía người dân. Xã đã báo cáo lên huyện vì dự án nhà máy xử lý rác thải do huyện quản lý.

“Sau khi nhận được phản ánh nhà máy ngừng hoạt động gây tồn động hàng trăm tấn rác, chúng tôi đã xuống nhà máy làm việc. Đại diện nhà máy thông báo do máy hỏng, đang đi sửa dẫn đến việc rác bị tồn đọng. Việc này huyện cũng đã nắm được và đang yêu cầu phía công ty sửa chữa để sớm hoạt động trở lại”, ông Hoàng thông tin.

Hà Nội: Cả tấn cá chết trắng gần bãi rác sau đợt mưa

Hà Nội: Cả tấn cá chết trắng gần bãi rác sau đợt mưa

Mưa lớn khiến nước từ nhiều nơi dồn về tràn vào hồ cá của các hộ dân ở tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). Hơn 1 tấn cá chết trắng.

Bãi rác Đa Phước khiến dân ngộp thở tới...bao giờ?

Bãi rác Đa Phước khiến dân ngộp thở tới...bao giờ?

Bãi chôn lấp rác Đa Phước được thiết kế chôn lấp 24 triệu tấn rác, tính đến nay đã chôn lấp 13 triệu tấn, do ảnh hướng hướng gió nên có mùi hôi.

Bữa cơm ruồi nhặng bâu kín: Chủ tịch xã thừa nhận bãi rác gây ô nhiễm

Bữa cơm ruồi nhặng bâu kín: Chủ tịch xã thừa nhận bãi rác gây ô nhiễm

Bức xúc vì ruồi nhặng bâu kín mâm cơm, người dân sống gần bãi rác Phượng Hoàng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã ra chặn xe rác. Chủ tịch xã thừa nhận bãi rác gây ô nhiễm.  

Rùng mình giòi bật tanh tách giữa bãi rác gần chùa Trầm

Rùng mình giòi bật tanh tách giữa bãi rác gần chùa Trầm

Người dân xã Tiên Phương và Phụng Châu, huyện Chương Mỹ nín thở đi qua bãi rác dài gần cây số bốc mùi nồng nặc.

Bãi rác khổng lồ chình ình từ lâu ở Bắc Ninh

Bãi rác khổng lồ chình ình từ lâu ở Bắc Ninh

Hơn 2 năm nay, đường tỉnh ĐT 295 đoạn nối huyện Yên Phong với thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh xuất hiện bãi rác thải tràn ra gần nửa lòng đường.

Lê Dương