- Gần 20h tối qua, người dân huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã bắt được đối tượng nghi vấn bắt cóc nữ sinh bán bóng bay trước cổng nhà.

Nữ sinh Trần Thị M. (14 tuổi, trú tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) lên xe máy cùng người đàn ông lạ mặt khi bán bóng bay trước cửa nhà vào hôm qua (tức mùng 4 Tết). Sáng nay, người nhà nữ sinh này cho biết đã tìm thấy M.

{keywords}
Em M. ngồi phía sau xe máy của người đàn ông lạ 

Theo đó, sau khi có thông tin M. bị một đối đượng lạ chở đi bằng xe máy, gia đình nữ sinh này đã đăng thông tin trên mạng xã hội. Sau đó rất nhiều người đã vào chia sẻ, cộng đồng mạng đã nghi ngờ một đối tượng giống như hình ảnh ghi lại trên clip tại thôn Lỗ Hà, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên và hô hào, bắt giữ khi người này đang chở cháu M.

“Em tôi bị bỏ thuốc mê, khi tỉnh lại em đã hô hoán nên mọi người biết và bắt người đàn ông đó lại rồi áp giải về UBND xã Hợp Lý”, người nhà M. chia sẻ.

Cũng theo người nhà cháu M., đối tượng đã được công an lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Do quá bức xúc, nhiều người dân vây đánh khiến người đàn ông này bị chảy máu ở mặt. Còn M. hiện đã về nhà, tâm lý rất hoang mang, lo sợ. Cháu chưa thể nhớ lại những gì đã xảy ra với mình.

{keywords}
Người đàn ông nghi bắt cóc bé gái bị người dân vây đánh

 

Vợ chồng đau đớn nhận xác con gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Vợ chồng đau đớn nhận xác con gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc

Thi thể bé gái 20 ngày tuổi được phát hiện ở bãi rác của phường Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa là cháu bé bị bắt cóc 2 ngày trước đó.

Bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc: Thi thể nghi vấn trong bao tải ghi tên cha

Bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc: Thi thể nghi vấn trong bao tải ghi tên cha

Thi thể bé gái được cuốn trong chiếc chăn nhỏ, tay chân vẫn đeo tất, bỏ trong bao tải ghi chữ 'Thuận' (trùng tên bố bé gái bị bắt cóc) và số điện thoại.

4 phụ nữ bán thuốc nam dạo bị nghi bắt cóc trẻ em

4 phụ nữ bán thuốc nam dạo bị nghi bắt cóc trẻ em

4 phụ nữ từ Ninh Thuận vào Bến Tre bán thuốc nam dạo bị người dân nghi là bắt cóc trẻ em nên bắt giữ giao cho công an.

Người phụ nữ vụ nghi bắt cóc trẻ em kể phút bị vây

Người phụ nữ vụ nghi bắt cóc trẻ em kể phút bị vây

“Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu Ngữ, người nhà cháu cũng thông cảm trước sự việc này, đồng thời động viên tôi" - bà Danh cho hay.

Nhị Tiến