- Tắm dưới ao lên, một bé gái 9 tuổi ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tựa vào hàng rào bằng lưới B40 gần nhà vệ sinh nhà hàng xóm và không may bị điện giật chết.

TIN BÀI KHÁC

Trong cuộc trao đổi với PV Báo VietNamNet sáng nay (23/2), ông Phạm Công Phòng - công an viên xã Tân Hòa, huyện Tân Thành cho biết, nạn nhân xấu số là cháu Đặng Thành Ngân (9 tuổi, trú tại thôn Phước Long, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).

Tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 12h30 phút ngày 20/2. Sau khi tắm dưới ao lên, cháu Ngân người còn ướt đã vô tình chạm vào tường rào bằng lưới thép B40 của nhà ông Nguyễn Văn Đồng (gần nhà cháu Ngân). Ngay sau đó, cháu bị ngã xuống đất. Mặc dù lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng cháu Ngân đã không qua khỏi.

Ngày 22/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thành sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi đã xác định nguyên nhân cái chết của cháu Đặng Thành Ngân là do bị điện giật chết.

Sáng 23/2, cháu Đặng Thành Ngân đã được an táng tại quê nhà.

Thái Hòa