Chiếc phi cơ chiến đấu Su-27 của không quân Nga đã bị rơi khi bay thử khiến một phi công phải nhập viện.

 

TIN BÀI KHÁC

Tai nạn xảy ra vào ngày 6/4, trong một buổi bay thử trên bầu trời ngoại ô thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông.


Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hiện sức khỏe của phi công bị thương đã dần ổn định.

Một chiếc Su-27 của Nga (Ảnh: RIA Novosti)

Quan chức trên cho biết phi công đã kịp thời nhảy dù ra khỏi máy bay trước khi nó bị rơi xuống ngôi làng Solovei Klyuch lúc 17h22, giờ địa phương. Và may mắn là không có ai dưới mặt đất bị thương.

 

Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện các thành viên của ủy ban đang có mặt tại hiện trường máy bay rơi.

 

Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho hay nguyên nhân vụ tai nạn có thể là do một trục trặc kỹ thuật, trong đó có trục trặc động cơ.

 

Hồi tháng 9 năm ngoái, một chiếc Su-27 cũng bị nạn tại vùng Viễn Đông, cả 2 phi công đã nhảy dù kịp thời.

 

Su-27 là loại máy bay chiến đấu hiện đại, được coi là đối thủ trực tiếp với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 của phương Tây, chẳng hạn như F-15 Eagle.

 

Thu Hằng (Theo: RIA Novosti)