Ngày 6/4, công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ sát hại chị Ngô Thị Thúy Hằng (43 tuổi, phường Xuân An, TP. Phan Thiết).

TIN BÀI KHÁC


Cơ quan điều tra cho biết chị Hằng có hộ khẩu tại quận Đống Đa, Hà Nội, hiện đang là thủ quỹ của Công ty Đường Lâm (phường Xuân An, TP. Phan Thiết). Chị Hằng ở cùng con gái Nguyễn Thị Gia Linh, 11 tuổi ở ngay tại công ty.

Vào khoảng 18h ngày 4/4, chị Hằng đi xe máy hiệu Lead đưa con gái đến nhà cô giáo tại phường Phú Thủy để học thêm. Tuy nhiên đến khoảng 20h cùng ngày cháu Linh chưa thấy mẹ đến đón. Khi cháu Linh gọi điện thoại, thấy có người mở máy nhưng không ai trả lời.

Đến 22h cùng ngày, khi Linh nhờ cô giáo chở về nhà thì phát hiện chị Hằng đã chết trong phòng, trên cổ có nhiều thương tích.

Các kết quả giám định ban đầu cho thấy chị Hằng bị chết ngạt do siết cổ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác nhận chị Hằng bị mất một chiếc xe máy hiệu Lead BKS 54V-7063 và một ĐTDĐ hiệu Nokia N70.

Đức Tâm (tổng hợp)