Mặc dù đang cần phải cắt giảm chi tiêu trong quân đội, Bộ Quốc phòng nước Anh đã chi một khoản tiền không nhỏ để các nữ chiến sĩ đi phẫu thuật ngực cho nhỏ lại.

TIN BÀI KHÁC


Bộ Quốc phòng đã chi ra hơn 10.000 bảng Anh (khoảng 350 triệu đồng) để phẫu thuật ngực quá khổ cho 4 nữ chiến sĩ, giúp ngực họ nhỏ lại để có thể mặc đồng phục một cách dễ chịu, thoải mái. Ngoài ra, Bộ này cũng chi hơn 7.000 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng) để phẫu thuật chỉnh hình cho 3 tân binh có đôi tai ngoại cỡ, giúp họ có thể đội mũ dễ dàng.

Quân đội đã chi một số tiền lớn để phẫu thuật chỉnh hình cho binh sĩ (Ảnh minh họa: The Mirror)


Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng không tiết lộ tên tuổi, giới tính và cấp bậc của những người được hưởng ưu đãi này để bảo vệ sự riêng tư của họ.

Theo một nhân viên của Bộ Quốc phòng Anh, việc phẫu thuật chỉnh hình này là cần thiết vì lý do nghề nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người trong quân đội lại hết sức phản đối: “Hiện nay, trang thiết bị cho binh lính còn không thể cung cấp đủ, vậy mà lại dành một số tiền lớn để chi trả cho việc phẫu thuật chỉnh hình. Thật đúng là điên rồ” – một binh sĩ lên tiếng.

Phương Linh (Theo The Mirror)