Các nhà khảo cổ đã phát hiện một pho tượng khổng lồ của pharaoh Ai Cập nổi tiếng Amenhotep III tại Kom al Hitan, phía nam Luxor, Ai Cập vào hôm thứ Ba 26/4.

TIN BÀI KHÁC


Bức tượng cao 13m được tìm thấy chôn ở trong ngôi đền của Amenhotep III. Đây là một trong 2 bức tượng được đặt ở lối vào phía bắc của ngôi đền, và có lẽ đã bị phá hủy trong trận động đất từ năm 27 trước Công nguyên - theo báo cáo của các nhà khảo cổ.

Pho tượng của pharaoh Ai Cập cao 13m (Ảnh: Times live)

Nhóm nghiên cứu cũng hy vọng rằng bức tượng thứ 2 cũng sẽ sớm được khai quật.

"Nhóm nghiên cứu khảo cổ học đang làm việc để làm sạch, phục hồi và tìm kiếm phần đầu của bức tượng" - một nhà khảo cổ cho biết.

Pharaok Amenhotep III trị vì Ai Cập từ năm 1390 tới năm 1352 trước Công nguyên, là cha của Akhenaten - "pharaoh dị giáo", người được coi là đã tạo ra tiền thân của thuyết Nhất thần luận.

Phương Linh (Theo Telegraph)