Sau khi thi xong khối A, trên đường trở về nhà, một thí sinh ở Quảng Bình nhậu xỉn, không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng xe máy vào hàng rào bên đường và tử vong ngay tại chỗ.

TIN BÀI KHÁC


Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 6/7. Vào thời điểm đó, em Châu Văn Minh (SN 1990, trú tại thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và Lê Hữu Đàn (SN 1991, trú cùng thôn) điều khiển xe máy qua xã Phú Định, huyện Bố Trạch.


Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: NLĐ)

Khi đến địa phận thôn 7 (xã Phú Định, huyện Bố Trạch) do say rượu không làm chủ tốc độ, Minh đã điều khiển xe máy lao sang phần đường bên trái và tông vào hàng rào sắt bảo vệ.

Cú tông khá mạnh khiến Minh bị hàng rào sắt bảo vệ bên đường cắt đứt 2/3 cổ khiến em tử vong ngay tại chỗ. Còn em Lê Hữu Đàn bị gãy tay trái, được chuyển vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba (Đồng Hới, Quảng Bình).

Được biết, Minh và Đàn là đôi bạn thân từ nhỏ. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học đợt I vừa qua, Minh vào Huế dự thi vào Trường ĐH Khoa học Huế.

Tối 5/7, trên đường đi thi về, khi đến thành phố Đồng Hới, Minh đã gọi điện thoại cho Đàn đi xe máy đến chở về nhà. Trên đường về, Minh và Đàn ghé vào xã Phú Định uống rượu cùng nhóm bạn. Đến rạng sáng 6/7, cả hai chạy xe về nhà trong trạng thái say xỉn và tự gây tai nạn đau lòng trên.

Thu Hằng (Tổng hợp)