"... chúng tôi không trả thưởng cho chiếc vé này, vì nếu trả thưởng là… vi phạm pháp luật!”, Giám đốc Công ty XSKT Bình Phước trả lời về vụ trúng độc đắc 1,5 tỷ đồng nhưng không được trả thưởng.
TIN BÀI KHÁC

Như báo VietNamNet đã đưa tin, luật sư Đào Xuân Thành (SN 1976; ở phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trúng số độc đắc nhưng không được Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bình Phước (Công ty XSKT Bình Phước) trả thưởng.

Ngày 28/9, ông Lê Liên Hoàng, Giám đốc Công ty XSKT Bình Phước, cho biết trên báo Người lao động, công ty ông sẽ không trả thưởng cho chiếc vé này. Lý do không trả thưởng được ông Hoàng giải thích như sau: “Trước hết, vé trúng phải nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá. Mặt sau tờ vé cũng đã ghi rõ nội dung này”. Ông Hoàng cho rằng, chiếc vé trên không được trả thưởng do người mua để vé trong túi, bị trời mưa ướt dẫn đến rách nát và ngay phần cuống vé gồm mộc tròn, các dãy số in dọc… không đầy đủ cho nên không thể so cùi được.

Mặc dù trúng giải độc đắc nhưng anh Thành không được lĩnh giải thưởng (Ảnh minh họa)

Theo báo này, ông Hoàng còn trưng cơ sở pháp lý là Thông tư 65/2007/TT-BTC ngày 18-6-2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1-3-2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, quy định “trách nhiệm bảo vệ tờ vé là của người chơi xổ số”. “Chúng tôi cũng sẽ thực hiện theo đúng quy định. Có nghĩa là chúng tôi không trả thưởng cho chiếc vé này, vì nếu trả thưởng là… vi phạm pháp luật!”, ông Hoàng khẳng định trên báo Người lao động.

Cũng trên báo này, luật sư Đào Xuân Thành - người trúng vé số độc đắc trên - tỏ ra không đồng tình với việc viện dẫn Thông tư 65 của Bộ Tài chính của lãnh đạo Công ty XSKT Bình Phước để né tránh giải quyết quyền lợi cho người trúng số. “Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty XSKT có thể tổ chức thẩm tra, xác minh và xem xét, trả thưởng cho khách hàng. Trường hợp cần thiết, công ty XSKT trưng cầu giám định của cơ quan công  an trước khi trả thưởng. Phí giám định (nếu có), do người sở hữu vé số chi trả”, luật sư Thành phân tích tại mục 3.2, điều 3, Thông tư 65 của Bộ Tài chính.

Luật sư Thành cho biết, các công ty XSKT khác đều ghi vào mặt sau tờ vé số các quy định ghi trong Thông tư 65, chỉ có Công ty XSKT Bình Phước tự ghi thêm cụm từ “khớp với cùi vé”. Theo luật sư Thành, việc tự ý ghi thêm nội dung “khớp với cùi vé” vào vé số của Công ty XSKT Bình Phước là trái với thông tư và Bộ Luật Dân sự. “Tôi sẽ kiện tới cùng nếu Công ty XSKT Bình Phước vẫn khăng khăng từ chối trả thưởng", luật sư Thành khẳng định trên báo Người lao động.
 
Trước đó, vào ngày 3/9, anh Thành mua một tờ vé số của Xổ số kiến thiết Bình Phước. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi có kết quả xổ số, anh Thành vui mừng khi biết mình đã trúng giải độc đắc trị giá 1,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong lúc đi đường, do trời mưa, tờ vé số trúng giải bị ướt nên anh Thành đã dùng bàn ủi cho khô, dù vậy tờ vé số vẫn không rách, không mất số. Sau đó vài ngày, anh Thành đi lĩnh thưởng thì Công ty XSKT Bình Phước không trả. Bức xúc và ngạc nhiên, anh Thành đã yêu cầu lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước trả lời cụ thể lý do vì sao không trả thưởng nhưng công ty này không hồi âm.

Do đó, anh Thành đã gửi đơn lên TAND thị xã Đồng Xoài, khởi kiện Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, về việc anh trúng số độc đắc nhưng không được công ty này trả thưởng. Theo đơn, anh Thành đề nghị TAND thị xã Đồng Xoài tuyên buộc Công ty XSKT Bình Phước phải trả thưởng, trả một lần, đối với tờ vé số trúng giải đặc biệt là 1,5 tỉ đồng mà anh đã mua và trúng thưởng.

Thu Hằng
(Tổng hợp)