Nam thanh niên đang đứng ven đường tàu đi vệ sinh thì bị tàu hỏa chạy từ phía sau lao đến, kéo lê gần 200m trên đường ray khiến thi thể bị cán đứt.

TIN BÀI KHÁC


Đoạn đường tàu nơi xác nạn nhân xấu số được tàu nhả ra (Ảnh: VnMedia)

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 19h45’ tối qua (27/11), tại đoạn đối diện số nhà 1345 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi băng qua hàng rào bảo vệ đường sắt vào đứng ven đường tàu để đi vệ sinh. Vì mải nghe điện thoại trong lúc đang "giải quyết nỗi buồn" nên khi tàu hỏa số hiệu SE19 chạy hướng Bắc – Nam từ phía sau lao đến, người này đã không nghe thấy và bị tàu hỏa hút vào, sau đó bị kéo lê gần 200m trên đường ray. Xác nạn nhân bị tàu cán đứt lìa.

Sự việc đã thu hút rất nhiều người hiếu kỳ dừng lại xem, khiến giao thông trên đường Giải Phóng bị ùn tắc cục bộ. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định.

Thu Hằng (Tổng hợp)