- Nhạc sĩ của bản "Tình ca" vừa qua đời tại thành phố HCM vào lúc 14h30, ngày 27/01/2013.

TIN BÀI KHÁC


Theo nguồn tin Vietnamnet từ thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phạm Duy đã qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh vào hồi14h30, ngày 27/01/2013, hưởng thọ 93 tuổi.




Nhạc sĩ Phạm Duy sinh ngày 5/10/1921 tại Hà Nội. Từ trần lúc 14h30 ngày 27/1/2013 tại TP. HCM. Tang lễ tổ chức tại tư gia số 349/126 Lê Đại Hành, P13, Q 11, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 09h ngày 28/1/2013. Lễ động quan lúc 06h ngày 3/2/2013. Mai táng tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương.

Thời gian vừa qua, nhạc sĩ Phạm Duy đã ốm mệt, chủ yếu ông nằm trên giường bệnh. Cái chết của ca sĩ Duy Quang - con trai đầu ngày 19/12/2012 - càng làm ông yếu hơn. Cuối tháng 12/2012, vào một ngày ca sĩ Ánh Tuyết ghé thăm ông, ông nói,  mất đi người con, mà là người gắn bó với mình nhiều nhất, từ cuộc sống đến âm nhạc, ông buồn lắm. Mặc dù đã được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nhạc sĩ đã không qua khỏi.

Trong 70 năm sự nghiệp, nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại một gia tài đồ sộ lên tới cả nghìn bài hát. Từ ca khúc đầu tay "Cô hái mơ" (năm 1942), cho đến nay, nhiều ca khúc của ông đã ghi dấu trong lòng người yêu nhạc Việt như "Tình ca", " Đưa em tìm động hoa vàng", "Tiếng thu", "Ngậm ngùi", trường ca "Hàn Mặc Tử", "Cây đàn bỏ quên",   "Áo anh sứt chỉ đường tà"....

Nhạc sĩ Phạm Duy trong đêm nhạc "Ngày trở về" (2009)

Sau khi rời Việt Nam vào năm 1975, từ năm 2000, nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu trở về thăm quê hương. Sau nhiều lần đi lại, ông chính thức định cư tại Việt Nam ngày 17 tháng 5 năm 2005. Từ đó đến nay, nhiều liveshow lớn nhỏ của Phạm Duy đã được tổ chức ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giờ đây, không chỉ có các ca sĩ hải ngoại mà một số giọng ca trong nước đã hát và thu nhiều đĩa nhạc của ông như Đức Tuấn, Thanh Lam, Mỹ Linh, Nguyên Thảo...

Cùng nghe lại ca khúc "Tình ca" của nhạc sĩ Phạm Duy với câu hát nổi tiếng "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời... "

Ca sĩ Nguyên Thảo hát "Tình ca" (Phạm Duy) trong Hòa nhạc VietNamNet Điều còn mãi 2012


Phạm Duy (sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921 tại phố Hàng Cót, Hà Nội). tên thật Phạm Duy Cẩn. Ông xuất thân từ một gia đình văn nghiệp với người cha là  Phạm Duy Tốn - thường được xem như nhà văn xã hội đầu tiên của nền Văn học Mới hồi đầu thế kỷ 20.

Làm nhạc sĩ, ca sĩ, nhà nghiên cứu nhạc của Việt Nam, Phạm Duy được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của nền Tân nhạc với số lượng sáng tác đồ sộ và đa dạng về thể loại, trong đó có những bài đã trở nên rất quen thuộc với người Việt. Ngoài sáng tác, Phạm Duy còn có nhiều công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị.

Gia đình Phạm Duy có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, như: cha Phạm Duy Tốn (nhà văn), anh trai Phạm Duy Khiêm (một học giả và là một nhà văn viết tiếng Pháp), vợ là ca sĩ  Thái Hằng, các con: ca sĩ Thái Hiền, ca sĩ Duy Quang (đã mất), ca sĩ Thái Thảo, nhạc sĩ hòa âm Duy Cường.


Minh Chánh - Vân Sam