- "Hãy nói cho tôi biết thần tượng của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào!"


Để làm rõ hơn tâm lý gắt kết vào bảo vệ thần tượng - ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho thần tượng trong thế giới ảo, PV VietNamNet đã có buổi trò chuyện với chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga.

Hãy nói cho tôi biết thần tượng của bạn là ai?

Chị có thể cho biết lứa tuổi bắt đầu hình thành tâm lý thần tượng và thần tượng có thể có có tác động ảnh hưởng thế nào tới cá nhân người hâm mộ?

CGTL Lã Linh Nga: Thời điểm vị thành niên bắt đầu có thần tượng cho mình thường là học sinh cấp 2. Lúc này các em - đặc biệt là các em nữ - thường quan tâm đến các diễn viên, ca sĩ giải trí, hay hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tâm lý thích một ai đó cũng thường có theo nhóm để có thể chia sẻ thông tin với nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Các bạn thường săn lùng thông tin, tìm ảnh, lắng nghe những bài hát mới nhất và thích thú với những thông tin "bên lề", đời tư, mang tính chất cá nhân của thần tượng. Phần lớn các bạn cũng chịu ảnh hưởng bởi phong cách, tư tưởng hoặc lối sống của thần tượng.

Ảnh hưởng này có khi là cả mặt tốt và mặt xấu. Trong quá trình tư vấn tôi cũng hay gặp nhiều em thần tượng Lady Gaga - thích kiểu sống thật tự do, thật mới, thật táo bạo, phải làm những điều không ai dám làm. Các bạn tôn sùng quan điểm cho rằng "phải không giống ai". Qua những buổi nói chuyện, tôi nhận thấy các bạn tôn sùng Lady Gaga chủ yếu ở điều đó. Khi hỏi đến những điều liên quan đến sự thành công của cô ấy, đến năng lực sáng tạo hoặc những đánh giá về chất lượng nghệ thuật thì các bạn dường như không hiểu lắm. Đây là điểm chưa tích cực.




Lady Gaga qua các góc nhìn

Ở một góc nhìn khác, những bạn có xu hướng nội tâm và có chiều sâu suy nghĩ,cũng thường hướng đến những thần tượng có chiều sâu hơn, dù ở trong lĩnh vực giải trí. Thần tượng này giúp các bạn phấn đấu, học tập lối sống của họ và mong muốn mình có những thành tựu, thành công giống như họ. Khi những ảnh hưởng tích cực có thể nhìn thấy rõ, như: trưởng thành hơn, phấn đấu học tập tốt hơn, có mục đích sống hơn, thì những người xung quanh, đặc biệt là người lớn cũng rất ủng hộ.

Việc lựa chọn đối tượng nào làm thần tượng cũng cho thấy xu hướng tính cách, quan điểm của cá nhân bạn đó. Những bạn lựa chọn thần tượng nhiều scandal, bóng bẩy hay cá tính mạnh cũng có thể thấy xu hướng ăn mặc, thời trang của các bạn đó hiện đại hơn, ăn chơi hơn, hời hợt hơn hay cách phản ứng mạnh hơn. Các bạn chọn những thần tượng truyền thống thường có suy nghĩ chín chắn, có chiều sâu nội tâm. Có thể nói "Hãy nói cho tôi biết thần tượng của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào" vậy!

Đấu đá, chia bè phái để bảo vệ thần tượng

Khi gặp ‘sự cố’, người hâm mộ thường bảo vệ thần tượng của họ như thế nào?

CGTL Lã Linh Nga: Khi người hâm mộ nhận được thông tin xấu, thông tin trái chiều về thần tượng hay bị ngăn cấm, họ có thể ngay lập tức phản ứng kịch liệt. Tuổi trẻ rất bồng bột. Khi đã yêu, đã thích một điều gì đó thường nghĩ "mình sẽ bảo vệ điều đó hết mình, phải đấu tranh lại". Tuy nhiên sau một thời gian, họ sẽ suy nghĩ về việc nó có phù hợp hay không.  Còn ngay lập tức, nhất là khi có ai đó khích bác, thì thường phản ứng lại rất dữ dội.

Nếu có thể hiểu hơn về thần tượng, hiểu được những mặt tích cực và tiêu cực của thần tượng thì rất tốt. Chia sẻ sự hiểu biết này cần bắt đầu bằng những điểm tích cực của thần tượng, nếu chỉ công kích thần tượng, chỉ phê phán sẽ làm người nghe không chấp nhận vấn đề, có cảm giác như đang phê phán chính mình và tìm mọi  cách để bảo vệ điều mình yêu thích.

Trường hợp về Lady Gaga như tôi đã nói ở trên, có bạn tôi tư vấn đã từng nói "Em sẽ xây dựng nên một đế chế của Lady Gaga ở lớp, làm cho lũ ngu xuẩn đó biết chỉ có Lady Gaga là số 1". Thực tế là bạn đó đã rủ các bạn khác lập thành hội nhóm, châm ngòi tạo ra các cuộc tranh luận với các bạn khác và thậm chí còn chèn ép nhau trong học tập. Khi nhìn vào, có thể thấy hành động đó cũng là quá mức, cần có sự điều chỉnh.  

Ngoài việc thông cảm với tâm lý thần tượng của các bạn, cũng có thể thấy lớp trẻ ngày nay có xu hướng chia rẽ thành bè nhóm và đấu đá nhau nhiều hơn, không chỉ trong chuyện thần tượng. Sự gắn kết với nhau rất ít, hay chê bai lẫn nhau. Tinh thần hợp tác và tập thể kém. Thậm chí còn có suy nghĩ chê bai nhà quê, lạc hậu những bạn tham gia hoạt động tập thể, hoạt động xã hội tích cực.

Dù thần tượng không hề biết đến mình…


Các ban, nhóm Hàn Quốc vẫn đang được hâm mộ mạnh mẽ trên các diễn đàn tại Việt Nam

Độ tuổi fan hâm mộ, sức lan tỏa của những thần tượng giải trí dường như đang ngày càng rộng?

CGTL Lã Linh Nga: Điều này cũng không có gì lạ. Cách đây 20 năm, xu hướng giải trí rất khác bây giờ vì điều kiện vật chất  còn thiếu thốn, còn nhiều thứ phải lo, lý tưởng sống cũng khác. Ngày nay sự  chia sẻ thông tin đã thuận lợi hơn, việc xuất hiện  của Youtube, Facebook hay các dạng web 2.0 cũng khiến khả năng bình luận hay lưu trữ thông tin của các bạn được nhiều hơn.

Trong khi đó trong xã hội hiện đại, con người ngày càng cảm thấy cô đơn hơn, cảm thấy khó hòa nhập với thế giới xung quanh hơn. Vì vậy họ tìm đến thân tượng như một sự đồng cảm, chia sẻ, thấy rằng mình là một điều gì đó có ý nghĩa, là một phần của thế giới này. Dù thần tượng không phải là bản thân mình., dù thần tượng không hề biết đến họ nhưng có một sự đồng cảm nào đó như họ mong muốn, được thể hiện tất cả các mong ước, mơ ước của họ.

Xin cảm ơn chị về những thông tin đã chia sẻ!

Gia Linh

TIN LIÊN QUAN:
Thần tượng: Sao hay "gà"?
Cuồng thần tượng và hệ lụy đau lòng

Thế giới thần tượng không chỉ có fan cuồng

Thần tượng làm thay đổi nhiều cuộc đời
Chính đám đông đã tạo ra thần tượng?