Sơn Tùng M-TP đã trải qua thời thơ ấu êm đềm tại thành phố Thái Bình. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi.

 

Mặc dù nam ca sĩ đang học tập và hoạt động âm nhạc tại TP.HCM nhưng gia đình anh vẫn sinh sống tại Thái Bình. Do công việc bận rộn nên Sơn Tùng chỉ có thể tranh thủ những dịp ra Hà Nội biểu diễn để về thăm nhà.

Gia đình của Sơn Tùng bao gồm bố mẹ và em trai đang sống trong một căn nhà khá khang trang tại thành phố Thái Bình. Bố mẹ nam ca sĩ trẻ đều làm kinh tế, mở cửa hàng buôn bán. Phóng viên đến thăm nhà Sơn Tùng vào ngày đầu tháng 6, khi đó chỉ có mình bố Sơn Tùng ở nhà bán hàng, trông nhà cửa còn mẹ và em trai đã vào TP.HCM thăm, chăm sóc nam ca sĩ sau ca mổ ở chân. Sáng 5/6, mẹ của Sơn Tùng cũng tháp tùng anh qua Nga lưu diễn.

{keywords}

Do mẹ vào TP.HCM chăm sóc Sơn Tùng sau ca mổ ở chân nên ở nhà chỉ còn có một mình bố Sơn Tùng quán xuyến mọi chuyện.

{keywords}

Gia đình Sơn Tùng M-TP sống tại một con phố khá lớn ở thành phố Thái Bình.

{keywords}
Mô tả
{keywords}

Bên trong nhà hầu như diện tích chỉ dành cho cửa hàng.

{keywords}

Bố của Sơn Tùng là người rất niềm nở, vui vẻ.

{keywords}

Đi sâu vào bên trong là phòng khách nhỏ cũng là khu bếp nấu nướng của gia đình.

{keywords}

Mọi thứ trong nhà cũng khá đơn giản, không cầu kỳ.


Trái ngược với những suy nghĩ của mọi người về một chàng trai cá tính, thậm chí có phần hơi ngông, gia đình Sơn Tùng M-TP rất giản dị và thân thiện. Bố Sơn Tùng rất vui vẻ, thoải mái. Anh dẫn mọi người đi thăm nhà, kể các câu chuyện về cậu con trai cả. Bố Sơn Tùng nhiệt tình cho mọi người xem những bức ảnh lưu giữ lại các kỷ niệm hạnh phúc của gia đình. Được sống trong vòng tay yêu thương hết mực của bố mẹ có lẽ cũng là một lý do giúp Sơn Tùng có thể đạt được các thành công như ngày hôm nay.

{keywords}

Sơn Tùng M-TP và mẹ trong lần đi du lịch Cửa Lò vào năm 2011.

{keywords}

Sơn Tùng M-TP chụp hình kỷ niệm với các bạn học và cô giáo cấp 2.

{keywords}

Ngay từ nhỏ, Sơn Tùng đã có năng khiếu văn nghệ và tham gia các cuộc thi âm nhạc của thành phố Thái Bình.

Theo Zing