- Dự án sách "Góc nhìn sử Việt" dự kiến sẽ ra mắt 100 đầu sách, lựa chọn và xuất bản một cách có hệ thống từ các tài liệu thư tịch cổ quý giá của ông cha.

Theo đánh giá của một người làm sách lâu năm, trong những năm gần đây, sách Việt bắt đầu chiếm ưu thế tiêu thụ trong nước so với các đầu sách nước ngoài. Đây là tín hiệu cho thấy một lượng độc giả nói chung và những người làm sách nói riêng đang hướng tới việc tìm hiểu, khai thác và phát triển nguồn tri thức trong nước, nâng cao hiểu biết và khả năng trao đổi của chính người Việt với người Việt.

Sau loạt sách "Danh tác Việt Nam" (công ty sách Nhã Nam) gây chú ý và tạo được sự quan tâm của một lượng độc giả, thị trường sách Việt lại đón nhận thêm loạt sách "Góc nhìn sử Việt" của Alpha Books.

Dự án sách sử này được khởi xướng từ tháng 10/2014, với mục đích khơi gợi tinh thần yêu nước, hướng người đọc về cội nguồn dân tộc. Dự kiến trong vòng 2 năm tới, đơn vị này sẽ tái bản 100 tựa sách chứa đựng những kiến thức phổ thông về lịch sử và những nhân vật nổi trội trong lịch sử nước nhà, với cách trình bày đơn giản, dễ hiểu dưới dạng tiểu thuyết dã sử và chính sử để phù hợp với đại bộ phận tầng lớp bạn đọc. Mỗi cuốn sẽ có độ dày từ 200 đến 300 trang.

{keywords}
10 cuốn đầu tiên trong bộ "Góc nhìn sử Việt" vừa ra mắt

Chia sẻ về nguyên nhân thực hiện bộ sách "Góc nhìn sử Việt", ông Nguyễn Cảnh Bình, giám đốc Alpha Books cho biết: "Việt Nam là một trong những quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, nhưng đồng thời cũng là một trong số ít quốc gia có sự đứt gãy về mặt lịch sử - văn hóa.

Thế hệ trẻ ngày nay không còn được đọc hay hiểu được những gì ông cha ta đã viết bởi mấy trăm năm trước, ông cha ta dùng chữ Hán, chữ Nôm để lưu truyền văn hóa, trí thức, đến bây giờ chúng ta dùng chữ quốc ngữ, nhiều người quan tâm đến văn hóa lịch sử nước nhà, nhưng không thể đọc được những văn bản xưa. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn thực hiện một bộ sách sử có hệ thống này".

Nguồn tư liệu sẽ được thu thập và lựa chọn từ thư tịch cổ, hiện đang nằm sâu trong các kho tàng của các viện nghiên cứu như Viện Sử học Việt Nam, Viện Triết, Viện Hán-Nôm, Thư viện Quốc gia… các tổ chức cá nhân sưu tầm sách cổ.

Từ tháng 10/2014, những cuốn sách đầu tiên bắt đầu được xuất bản, cho đến nay đã có 10 đầu sách trong bộ "Góc nhìn sử Việt" ra mắt độc giả cả nước, bao gồm: Bóng nước hồ gươm (tập 1&2), Quang Trung, Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế, Nữ tướng thời Trưng Vương, Cần Vương Lê Duy Mật kháng Trịnh, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Lương Ngọc Quyền, Việt Hoa thông sứ sử lược.

Trong số 10 đầu sách đã ra mắt, cuốn Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế (tác giả Nguyễn Đắc Xuân) được nhiều độc giả quan tâm nhất, bởi đây là sách mới, chứa đựng những thông tin mới. Trong cuốn sách này, tác giả Nguyễn Đắc Xuân đã đính chính lại sự nhầm lẫn cho rằng hoàng hậu Lê Ngọc Hân lấy hai vua (Quang Trung Nguyễn Huệ và Gia Long). Từ những nguồn tư liệu của ông, cuốn sách khẳng định người lấy vua Gia Long sau này là em gái hoàng hậu Lê Ngọc Hân, là Lê Ngọc Bình.

{keywords}
Cuốn sách chứa đựng những thông tin mới về Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân được độc giả chào đón

Đơn vị xuất bản cho biết, mới ra mắt được hơn một tháng, in lần đầu 3000 bản, nhưng cuốn Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế hiện đã trong quá trình tái bản. 9 cuốn còn lại trong bộ bán chậm hơn vì về cơ bản sách sử vẫn chưa phải là lựa chọn ưu tiên của độc giả ở thời điểm hiện tại.  

"Từ 30-40 năm qua có quá ít, thậm chí là không xuất bản các cuốn sách về lịch sử, có nhiều nhân vật lịch sử nổi bật, gai góc thời xưa nhưng không được nhắc đến trong thời gian dài, vì vậy thế hệ sau nhiều người không nắm rõ về lịch sử. Chúng tôi tin những cuốn sách trong bộ sách này có thể góp phần hàn gắn những đứt gãy ấy", ông Bình nói.

Xuất bản sách lịch sử trong bối cảnh thị trường chưa có nhiều tín hiệu lạc quan vì mục tiêu khơi nguồn dòng chảy dân tộc hơn là kinh doanh, đó cũng là một sự dũng cảm đáng được trân trọng.

Hồ Hương Giang