- Phim ảnh Nhật Bản là "hàng hiếm" ở thị trường Việt Nam nên Liên hoan phim Nhật sắp diễn ra tại TP.HCM là dịp tốt để người yêu điện ảnh tìm đến thưởng thức.

Những bộ phim Nhật được chọn chiếu trong liên hoan phim hầu hết là các tác phẩm điện ảnh đã đoạt giải thưởng quốc tế lẫn trong nước. Trong số này có phim "Người đàn bà giao sữa" của đạo diễn Akira Ogata, từng nhận giải đặc biệt của hội đồng giám khảo tại LHP quốc tế Montreal, Canada, giải nữ diễn viên chính xuất sắc của Yuko Tanaka tại LHP Hochi, Nhật...

Poster phim "Người đàn bà giao sữa"

"Người đàn bà giao sữa" kể về mối nghi ngờ của người vợ rằng chồng mình vẫn còn lằng nhằng chưa kết thúc với tình nhân cũ là người phụ nữ giao sữa độc thân. Sau khi nghe trên đài phát thanh câu chuyện bí mật khó nói được cho là của người giao sữa, người vợ muốn chết đi để hai người đoàn tụ sau 30 năm xa cách...

Cảnh trong phim "Để Sawako tính"

Cũng đoạt giải (phim hay nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Canada, trong LHP quốc tế Fantasia 2010, có phim "Để Sawako tính" của đạo diễn Yuja Ishii. Nhân vật chính của phim là Sawako đang sống trong mỏi mệt vì công việc lẫn tình cảm thì nhận được tin cha mình ngã bệnh, cô quyết định về quê để tiếp quản công việc của cha dù biết rằng cả cái thị trấn quê hương vẫn xem mình là kẻ vô ơn khi bỏ nhà lên phố...

Phim "Kẻ lạ mặt của đời tôi"

Những bộ phim đặc sắc khác còn có "Kẻ lạ mặt của đời tôi" (đạo diễn Kenji Uchida), đoạt giải kịch bản và giải hội đồng giám khảo tại LHP Cannes, Pháp, "Kiếm sĩ cơ hàn" (ĐD Yoji Yamada) đề cử phim nước ngoài hay nhất tại giải Oscar, Mỹ năm 2002, "Shinko và phép lạ nghìn năm" (ĐD Katabuchi Sunao), giải thưởng phim hoạt hình hay nhất trong LHP quốc tế Fantasia, Canada, 2010...

Cảnh phim "Kiếm sĩ cơ hàn"

Liên hoan phim chiếu tổng cộng 8 bộ phim với phụ đề tiếng Anh, thuyết minh tiếng Việt. Ban tổ chức cho biết, các phim được lựa chọn theo chủ đề tình yêu, sản xuất từ năm 2002 đến mới nhất là phim "Nụ hôn thiên đường" ra mắt trong năm nay.

Liên hoan phim Nhật Bản 2011 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2011 tại cụm rạp BHD Star Cinema. Vé xem phim được phát miễn phí tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và ở điểm chiếu. Liên hoan phim do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

V.T