- Việc chân dài H.H bị công an bắt khi đang bán dâm trở thành tiêu điểm nóng trong giới showbiz Việt và cộng đồng mạng những ngày qua. Nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó người ta tò mò nhất về giá, hình thức "bán đổi" của đối tượng bán và người mua dâm...


Những kẻ bán dâm để lấy tiền thường được gọi là "trai bao" hoặc "gái bao". Ở showbiz Việt, bên cạnh những cái tên từng được báo chí nhắc tới bởi liên quan đến chuyện bán dâm như diễn viên Kim Tính, diễn viên Yến Vy,... thì có không ít cô gái, chàng trai hoạt động lĩnh vực người mẫu khoác bên ngoài vẻ "lấp lánh" nhưng bản chất thực lại là những trai bao, gái bao thứ thiệt.

Diễn viên Hồng Hà

Nhiều cô gái sẵn sàng cặp với những đại gia có khi vừa già vừa xấu hay có không ít chàng trai chấp nhận sống chung với một cô gái hay một bà quả phụ, thậm chí với cả người cùng giới để khỏi phải lo lắng cho cuộc sống vật chất. Bên cạnh đó cũng có người chấp nhận làm trai bao, gái bao như một kiểu sống sành điệu.

Thực tế một vedette ở lĩnh vực thời trang nước nhà có thể bỏ túi từ 5 đến 10 triệu/ buổi trình diễn thời trang ra mắt bộ sưu tập mới hoặc 10 đến 20 triệu/sô nếu là tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nào đó... Một tháng gặp hên cũng chỉ vài sô lớn và thu nhập cũng chỉ trên dưới 100 triệu.

Với số tiền kiếm được như vậy, người mẫu được duyệt vào hạng vedette thì cũng chỉ vài cô là đủ tiền ăn chơi, mua sắm cho bản thân còn lại bao nhiêu chân dài thu nhập tháng chưa đến 30 triệu mà xài nào túi, nào váy, nào kính hàng hiệu thay đổi liên tục thì tiền ở đâu ra?

Một chuyên gia trang điểm có tiếng ở TP.HCM cho biết đối tượng dẫn mối cho các "chân dài" hành nghề "gái bao" chủ yếu là những "má mì" làm chuyên gia trang điểm hoặc các ông bầu các câu lạc bộ hoặc công ty người mẫu hay móc sô diễn thời trang bởi họ được tiếp xúc thường xuyên với các người đẹp, người mẫu, thậm chí cả á hậu và hoa hậu.

Theo tiết lộ của má mì Kiên - người mới bị công an bắt vụ bán dâm liên quan đến người mẫu Hồng Hà ngày 24/5 vừa qua thì nếu các chân dài chịu đi qua đêm, khách phải trả 400-600 USD một đêm; đi theo các tour sẽ có giá 1.000-1.500 USD, trong đó má mì hưởng 20-30% số tiền này, còn lại chân dài bỏ túi.

Diễn viên Hồng Hà tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Nhưng khi được hỏi một số chuyên gia làm đẹp đang làm nghề ở TP.HCM - những người được nghe thậm chí tiếp xúc hoặc đã liên quan đến việc dẫn mối khẳng định đó không phải là mức giá chung để quy ra mỗi lần đi khách của giới chân dài mà đôi khi còn tùy thuộc vào hình thức bên ngoài có xinh hay chân có dài không hoặc có khi phụ thuộc vào độ galăng chịu chơi của các đại gia.

"Có những cô gái giả vờ ngây thơ nhưng lại "cáo già" trong việc kiếm tiền bằng thân xác. Thay vì đi khách theo kiểu lẻ tẻ họ chơi trò hợp đồng "vợ chồng" với đối tác. Kiểu như em không bán dâm, em yêu người thành đạt, anh ấy lo cho em, lo cho gia đình em... cái này có thể gọi là "bán dâm" độc quyền. Hết hợp đồng, lý do người đẹp đưa ra sẽ là... vì không hợp nhau.

Và "quà" mà một số người đẹp thu lượm được sau vài tháng, thậm chí là hàng năm đôi khi không chỉ tính bằng tiền triệu mà lên đến hàng trăm triệu thậm chí tiền tỉ từ người tình đại gia của mình tặng cho. Đó có thể là một căn nhà đắt tiền, chiếc ô tô siêu sang kèm theo những chiếc nhẫn kim cương, túi, đồng hồ, váy hàng hiệu có giá hàng ngàn đô'' - chuyên gia trang điểm T tiết lộ.

Một nhà thiết kế (xin được giấu tên) cho hay, anh khá sững sờ khi từng được một người (qua giới thiệu từ bạn bè) sinh sống ở nước ngoài đề nghị "đưa hàng" là những cô gái hoạt động lĩnh vực người mẫu sang nước ngoài. "Tôi sẽ nhận được một khoản tiền khá lớn nếu tôi kết nối thành công giúp đại gia việt kiều có cuộc "tình một đêm" với một chân dài nhưng tôi không đủ gan để làm" - nhà thiết kế N tâm sự.

Cũng theo nhà thiết kế N thì có một vài người đẹp làm nghề gái bao kiểu như "đi chơi", "đi ăn" cùng, "bán dâm" với các đại gia Việt Kiều theo kiểu "tàu nhanh" dưới hình thức hết sức tinh vi thông qua những chuyến lưu diễn hay đơn giản là đi du lịch nước ngoài. Và giá cho mỗi lần đi khách ấy khá cao có khi lên tới hàng trăm triệu đồng.


"Công việc" nhanh, lại được một khoản tiền khá cao !!?

Trở lại với vụ việc bị bắt của người mẫu Hồng Hà vì bán dâm gần đây. Sau khi bị bắt, cô gái Thái Bình khóc nói rằng sở dĩ làm gái là vì nghĩ đơn giản "làm việc" nhanh, lại được một khoản tiền khá cao". Cô cũng bảo định làm một thời gian, khi nào mua được nhà, xe ôtô thì sẽ dừng lại để lập gia đình.

Những biện minh của Hồng Hà thật khó chấp nhận. Bởi cô đã không đủ bản lĩnh để vượt qua sự hào nhoáng của thế giới diễn viên, người mẫu, để không thể hài lòng với những gì mới có được bằng sự lao động chân chính. Việc "kém chị, kém em" cái áo, cái quần đã làm Hồng Hà không bước qua được cám dỗ của đồng tiền. Cô đã sa ngã.

Xem ra bài học của Hồng Hà mới đây và của một số diễn viên, người mẫu trước đây thêm một hồi chuông cảnh tỉnh cho những cô gái có chút nhan sắc hoặc vóc dáng ưa nhìn lười lao động, muốn sống một cuộc sống phù phiếm không nên thả cuộc đời vào những vòng xoáy do mình tự tạo ra, bởi biết đâu đó chính là hố chôn cuộc đời mình.

Ánh Ngọc