Cuộc thi dù bay quốc tế 2012 tại Đà Nẵng đã kết thúc nhưng những màn trình diễn dù vẫn để lại trong lòng người xem sự phấn khích và thích thú.

TIN BÀI KHÁC

Với những màn biểu diễn dù bay ngoạn mục, khán giả đã nhiều lần thót tim với những pha nhào lộn trên không, bay vượt chướng ngại vật, bay cứu hộ và đua tốc độ của các vận động viên “Cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng – 2012” đến từ các nước Nhật Bản, Pháp, Hoa Kỳ và Ba Lan.

Kết thúc cuộc thi, Ban giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho VĐV Mathieu Gouanet (người Pháp), phần thưởng là 10.000 USD
Giải Nhì : Nữ VĐV Emilia Plak (người Ba Lan) , phần thưởng là một bộ động cơ Paramoto (động cơ thi đấu dù bay chuyên nghiệp) do Nhật sản xuất trị giá 3.000USD.
Giải Ba : VĐV Ryoya Igarashi (Nhật Bản), phần thưởng là một máy đo độ cao IQ moto (và các chỉ số thời tiết) phục vụ thi đấu, trị giá 1.000USD. Cùng 2 giải khuyến khích (áo quần chuyên dụng phục vụ thi đấu dù bay) cho hai vận động viên Yoshikatshu Tonomura và Seiji Mujumoto (Nhật Bản).



Vũ Trung