- Hòa nhạc Điều còn mãi 2012 do báo VietNamNet tổ chức lần đầu tiên sẽ có sự tham gia cùng lúc của 3 Diva nhạc Việt là Thanh Lam – Hồng Nhung – Mỹ Linh.


"Điều còn mãi 2012" - buổi hòa nhạc của những tác phẩm âm nhạc kinh điển Việt Nam sẽ bắt đầu đúng 14h00 chiều ngày Quốc khánh 2/9 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

 

Toàn bộ phần nhạc được chơi bởi dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong không gian âm nhạc quy chuẩn của Nhà hát lớn Hà Nội, Điều còn mãi là nơi để âm nhạc mang trong mình tính lịch sử. Ở đó khán giả sẽ có dịp được lắng nghe âm nhạc bằng đôi tai và cả trái tim khi những nghệ sĩ, ca sĩ hàng đầu Việt Nam biểu diễn những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam.


Đây cũng là lần đầu tiên Điều còn mãi hội tụ được 3 Diva của âm nhạc Việt Nam: Thanh Lam – Mỹ Linh – Hồng Nhung bên cạnh những giọng ca quen thuộc trong các chương trình lớn như Đăng Dương, giọng ca trẻ đầy nội lực của Đà Lạt ca sĩ Nguyên Thảo và giọng nữ cao Phạm Thị Duyên Huyền


Thanh Lam


Mỹ Linh


Hồng Nhung


NSƯT Đăng Dương


Nguyên Thảo
Bên cạnh các ca sĩ hàng đầu, Điều còn mãi cũng quy tụ Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Lê Phi Phi, nghệ sĩ Violon tài năng Xuân Huy (người gắn liền với sự kiện âm nhạc giao hưởng đường phố), Nghệ sĩ Piano Huỳnh Sơn Thục Anh,  Nguyễn Tuấn Nam (tài năng Jazz trẻ Việt Nam), Nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương, Nghệ sĩ Saxophone Bảo Long…

Tiếp tục gắn bó cùng Điều còn mãi năm nay vẫn là những cái tên quen thuộc như nhạc sĩ Dương Thụ với vai trò giám đốc nghệ thuật, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng với vai trò phối khí cùng với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt Nam như nhạc sĩ Văn Ký, Nhạc sĩ Hoàng Dương, nghệ sĩ – GĐ Nhà hát Giao hưởng Trí Dũng, Nhạc sĩ Tuấn Phương…

"Điều còn mãi" vào lúc 14h ngày 2/9 hàng năm - ngày Quốc khánh trọng đại của dân tộc - do báo VietNamNet phối hợp với VTV tổ chức đã là sự kiện được mong mỏi của người yêu nhạc cũng như của giới trí thức yêu nước. Buổi hòa nhạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

H.N