- Chưa có cá nhân chịu trách nhiệm, việc kiểm điểm còn chung chung, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội nghiêm túc kiểm điểm lại trong việc vi phạm ở Chùa Trăm Gian vừa qua.


Trước vụ việc di tích quốc gia Chùa Trăm Gian bị xâm hại, UBND TP.Hà Nội trước đó đã giao cho Sở VHTTDL xem xét trách nhiệm cá nhân trong vụ việc. Tuy nhiên, UBND Thành phố Hà Nội đã không chấp nhận bản báo mà Sở VHTTDL gửi ngày 14/9 vừa qua với lí do bản báo cáo về kiểm điểm trách nhiệm còn chung chung và chưa rõ cá nhân phải chịu trách nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu Sở VHTTDL mà trực tiếp là ông Nguyễn Quang Long - Giám đốc Sở VHTTDL nghiêm túc kiểm điểm lại để làm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý của các cá nhân, đơn vị (Ban Giám đốc Sở, Ban quản lý dự án, Phòng quản lý di sản, Ban quản lý di tích danh thắng…) dẫn đến việc vi phạm tại khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Trăm Gian.

UBND TP Hà Nội yêu cầu phải có báo cáo trước ngày 25/9/2012.

Theo báo cáo gửi UBND TP. Hà Nội gửi Sở VHTTDL vào ngày 14/9, mức độ kiểm điểm cao nhất chỉ dừng lại ở phê bình, khiến trách cá nhân và kiểm điểm tập thể.

Cụ thể là Ông PCT Huyện phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội - Vũ Văn Đông bị phê bình.

Ba vị lãnh đạo của xã Tiên Phương gồm ông Vũ Văn Doãn - Chủ tịch UBND xã, ông Tống Bá Lương - phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Xuân Chít - cán bộ văn hóa xã cùng nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Trong khi đó, toàn bộ tập thể UBND xã Tiên Phương bị khiển trách.

Hoàng Nguyên