-  Trong trường hợp của người vợ bị chồng nhờ bạn hiếp dâm để lấy cớ ly hôn, BS Dung bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời khuyên chị H. nên khám tâm thần kỹ càng, cẩn thận và điều trị tâm lý triệt để.

Trao đổi với VietNamNet, bác sỹ Lê Thị Kim Dung – nhà sản phụ khoa và tâm lý y học quen thuộc của nhiều bệnh nhân, tác giả của ý tưởng vá màng trinh miễn phí cho những cô gái bị xâm hại tình dục – cho biết: “Với những cô gái bị hiếp dâm, cuộc sống của họ trở nên kinh khủng”.

Tiếp xúc nhiều với những nạn nhân trên, bác sỹ Dung đánh giá tất cả những cô gái bị hiếp dâm chung nhau ở một điểm: Ban đầu thì hoảng loạn, về sau thì tự ti, nếu tiếp tục bước vào cuộc sống hôn nhân thì họ luôn bị ám ảnh bởi ký ức.

“Họ thường mặc định quan hệ tình dục là bạo lực nên họ không bao giờ được hưởng cảm giác hạnh phúc trong đời sống gối chăn. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống của họ”, bác sỹ Dung cho biết.

BS khuyên chị H. nên khám tâm thần kỹ càng, cẩn thận và điều trị tâm lý triệt để.

Trong trường hợp của người vợ bị chồng nhờ bạn hiếp dâm để lấy cớ ly hôn, bác sỹ Dung bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời đưa ra lời khuyên rằng cô gái này nên khám tâm thần kỹ càng, cẩn thận và điều trị tâm lý triệt để, tránh những sang chấn có thể kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực vĩnh viễn đến cuộc sống sau này.

“Tất nhiên sẽ rất khó khăn, tuy nhiên, nếu có thể được thì nên tách cô ấy ra khỏi môi trường quen thuộc đó để đến một nơi yên tĩnh, có sự chăm sóc đầy đủ của bác sỹ tâm thần”, bác sỹ Dung khuyến cáo.

Nói về câu chuyện của những người phụ nữ bị hiếp dâm, bác sỹ Dung cho biết ở Việt Nam, bi kịch của những người này như bị nhân đôi.

Lý do là vì ngoài những tổn thương thể xác, tinh thần, tâm lý thì nhiều người còn bị dư luận soi mói, bình phẩm, thậm chí có cái nhìn thiếu thiện cảm (mặc dù họ không chủ động gây ra sự việc).

“Ở nước ngoài, những người không may bị hiếp dâm có những chương trình hỗ trợ toàn diện để có thể làm lại từ đầu. Đó là việc được điều trị tâm lý, tâm thần, được hướng dẫn, hỗ trợ về pháp lý nếu muốn thay đổi chỗ ở hoặc đổi tên họ để quên đi nỗi ám ảnh trong quá khứ”, bác sỹ Dung nói.

Còn BS Nguyễn Văn Dũng – trưởng khoa điều trị tâm thần phân liệt, Viện sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) – cho biết ông đã tiếp xúc, điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nữ bị hiếp dâm.

“Họ bị loạn thần cấp do gặp một sang chấn tâm lý mạnh, đột ngột. Khi bị như vậy, họ la hét, căm tức, mất ngủ, … Nếu được khám, điều trị kịp thời thì có thể khỏi hoàn toàn do đây không phải tình trạng bệnh lý sẵn có, gia đình cũng không có tiền sử gì”, bác sỹ Dũng cho hay.

Theo bác sỹ Dũng, loạn thần cấp có thể kéo dài trong vòng 6 tháng và không tổn hại quá nhiều đến diễn biến sức khỏe tâm thần về sau nếu được chữa trị kịp thời.

Ở ngoài góc độ chuyên môn của mình, bác sỹ Dũng khá “sốc” trước cách mà người chồng xử sự với vợ.

Ông rằng sự việc này nên để phía cơ quan điều tra thu thập đầy đủ thông tin, phía y tế làm việc cụ thể để xác định rõ tình trạng, mức độ của bệnh, từ đó đưa ra giải pháp tốt nhất cho nạn nhân.

N.Anh

>> Người vợ bị chồng nhờ bạn hiếp đã phát điên
>> Thời sự trong ngày: Nhờ bạn hiếp vợ
>> Khó tin: Nhờ bạn nhậu hiếp dâm vợ