Đơn thương độc mã, Lê Văn Hoàng đã gây ra nhiều vụ cướp giật nhắm vào học sinh, sinh viên trên địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM gây hoang mang dư luận, đặc biệt có đến 4 vụ gây ra ngay cạnh trụ sở đội cảnh sát hình sự.

TIN BÀI KHÁC

Thời sự trong ngày: Cách chức PGĐ Công an

Nhà có 2 liệt sỹ bị ‘xẻo’ tiền xây nhà tình nghĩa

Cách chức Phó giám đốc CA TP Hải Phòng

Đằng sau vụ nữ sinh giết bạn cùng trường

'Cần khởi tố vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ'

Khó tin: Bắt cóc con gái để… tống tiền


Ngày 29/3, công an Q.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Hoàng (SN 1992) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Bước đầu Hoàng đã khai nhận là "tác giả" của hàng loạt vụ cướp giật nhắm vào học sinh, sinh viên đang theo học trên địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM.

{keywords}
Đối tượng Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an

Theo đó gần đây, UBND các phường và 1 số trường học đóng trên địa bàn Q.Thủ Đức đã gửi công văn đến công an địa phương này phản ánh trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp giật nhắm vào học sinh, sinh viên.

Theo phản ánh, vào đầu giờ chiều, các học sinh, sinh viên thường bị 1 đối tượng thanh niên đi xe gắn máy không rõ BKS áp sát, giật túi xách. Tuy giá trị tài sản không lớn nhưng các vụ cướp giật nhắm vào học sinh đã làm cho nhiều phụ huynh bất an, môi trường học đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xác định tính chất ảnh hưởng đến dư luận địa phương, công an Q.Thủ Đức xác lập chuyên án để đấu tranh. Phần lớn trinh sát hình sự đặc nhiệm của đội cảnh sát hình sự được điều động xuống đường rà soát.

Mới đây 12h30 trưa 28/3, trong quá trình tuần tra địa bàn, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đã phát hiện 1 đối tượng đi xe gắn máy 53X8 – 6816 có dấu hiệu khả nghi nên bí mật đeo bám.

Khi đến đường 16, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, đối tượng ép xe, giật túi xách của chị Trương Huỳnh Thanh T (SV trường cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) rồi phóng xe tẩu thoát.

Tổ trinh sát nhập cuộc truy đuổi, qua nhiều tuyến đường đến P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, thì áp sát, đạp ngã xe bắt giữ đối tượng cùng với phương tiện gây án và tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Hoàng, từng có 1 tiền sự về hành vi “hiếp dâm”, 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án tù vào năm 2012.

Bước đầu Hoàng khai, gây ra 6 vụ cướp giật nhắm vào học sinh, sinh viên đang theo học ở các trường trên địa bàn Q.Thủ Đức; trong đó có 4 vụ nhằm vào học sinh trước cổng trường THPT Nguyễn Hữu Huân, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức, ngay sát bên đội cảnh sát hình sự công an Q.Thủ Đức.

Đàm Đệ