- Trong 6 tháng đầu năm 2013 nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Mỗi tháng đều xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng ở các tỉnh như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Long An…khiến TNGT đã trở thành nỗi ám ảnh của bao gia đình.

Tháng 1/2013:Xe máy đối đầu, 3 người tử nạn

Tháng đầu năm 2013 có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra làm nhiều người chết và bị thương.

Đơn cử như ngày 13/1, tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An), xe mô tô do Kha Văn Ngút (SN 1995), chở anh Lô Văn Ơn (SN 1986) đã va chạm với xe mô tô do Lương Văn Bách (SN 1973) điều khiển ngược chiều làm 3 người chết tại chỗ.

Cùng ngày, tại địa phận xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) xe tải BKS 38N - 5382 va chạm với xe máy BKS 38F1 - 0022 cũng làm 3 người chết tại chỗ.

Tháng 2/2013: 6 người thiệt mạng dưới chân đèo Bảo Lộc

Chiều 16/2, trên quốc lộ 20, đoạn chân đèo Bảo Lộc (địa phận huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn do xe tải đâm vào xe máy.

Theo đó, xe tải BKS: 60P-1678 đã vượt một ô tô khác và tông liên tiếp 3 xe máy, làm 6 người (trong đó có 3 trẻ em) chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, xe tải lao xuống vực sâu hàng trăm mét.

Tháng 3/2013: Tai nạn ở Khánh Hòa 11 người tử vong

Trong tháng 3/2013, vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng nhất xảy ra vào sáng 8/3, trên QL 1A đoạn qua phường Cam Nghĩa (Cam Ranh, Khánh Hòa).

{keywords}

Hiện trường vụ 2 xe khách đấu đầu

Tai nạn khởi nguồn khi xe khách 30 chỗ BKS 76M-1154 chạy theo hướng Bắc - Nam đã đấu đầu trực diện vào xe khách 77B-00369. 11 người thiệt mạng, hơn 50 người khác phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện là hậu quả của cú va chạm kinh hoàng này.

Ngay trong đêm, các bệnh viện đã phải huy động số lượng y, bác sĩ lên đến hơn 100 người tham gia cứu chữa. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe 76M-1154 chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường.

Vào đêm 23/3, trên cầu Cần Thơ cũng xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô mang BKS 67L - 3684 và xe máy 64N1-02517. Chiếc xe máy do chị Nguyễn Thị Phương L. (SN 1974) điều khiển chở 3 con nhỏ đã đâm vào xe ô tô 67L - 3684 đang dừng lại để sửa chữa.

Hậu quả, 3 mẹ con đã tử vong sau vụ va chạm khủng khiếp.

Tháng 4/2013: 4 nữ sinh chết thảm

Ngày 21/4, một chiếc xe khách chở hơn 30 du khách Việt Nam đi du lịch tour Lào – Thái Lan trong 7 ngày cũng đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng khi vừa đi qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh).

Xe xuất bến xe Vinh lúc sáng sớm và lao xuống vực vào khoảng 14h cùng ngày (20/4), tại khu vực Lạc Xao, tỉnh Bolykhamxay (Lào). Hậu quả là 3 người chết và 30 người khác bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Cũng trong tháng 4, một vụ tai nạn khác xảy ra tại địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế giữa xe khách 30 chỗ và một xe container cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 con người.

Cụ thể, vào khoảng 12h50, xe khách mang BKS 38N – 5434 chạy theo hướng Huế - Hà Tĩnh, khi đến địa phận trên thì đâm trực diện vào chiếc container BKS 29C-06576 đi ngược chiều. Sau tai nạn, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe khách. Có 4 người chết tại chỗ, 10 người bị thương sau vụ tai nạn này.

{keywords}

Chiếc xe Vespa chở 4 học sinh xấu số bị tai nạn

Trong tháng 4, dư luận ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh cũng bàng hoàng trước cái chết của 4 nữ sinh do TNGT vào trưa ngày 23/4. 4 nữ sinh này “tải 4” trên chiếc Piagio Vespa S BKS 14S1- 9555 bất ngờ đổ ra đường sau khi va quệt vào xe đạp đi cùng chiều.

Cả 4 nữ sinh đi trên xe đã bị chiếc xe tải chở hàng đi phía sau lao lên cán qua người dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Tháng 5/2013: Tai nạn “trùng” trong ngày 11/5

Tai nạn khủng khiếp nhất trong tháng 5/2013 phải kể đến vụ tai nạn tước đi sinh mạng của 7 người và làm nhiều người bị thương ở Bình Thuận.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 11/5, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận xe khách BKS 86H-4479 chạy hướng Phan Thiết - TP HCM đã bị xe container BKS 51C-06499 tông trực diện.

Hậu quả, 7 hành khách đã tử vong, hơn 10 người khác trên xe khách bị thương nặng. Cũng trong ngày 11/5, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An cũng đã xảy ra một vụ TNGT thảm khốc làm 10 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 54Z-9532 lưu thông từ hướng TP.HCM về các tỉnh ĐBSCL, đã đâm trực diện vào xe khách 65K-3639 đang lưu thông từ ĐBSCL lên TP.HCM.

Tai nạn đã làm 6 hành khách trên xe khách chết tại chỗ, còn lại 4 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tháng 6/2013; Hàng loạt tai nạn kinh hoàng

Nhiều tai nạn nghiêm trọng cũng liên tiếp xảy ra trong tháng giữa năm 2013 này khiến nỗi lo lắng về TNGT của người dân đẩy lên cao hơn bao giờ hết.

Cụ thể là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều 9/6 trên tỉnh lộ 44 đoạn xã An Ngãi (Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Chiếc xe tải BKS 72L-2354 loại 5 tấn đã tông mạnh vào 3 xe máy đi ngược chiều. Hậu quả, 5 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu.

Cũng trong ngày 9/6, một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam khi xe khách BKS 30X-8957 của hãng Mai Linh bất ngờ đâm vào lan can, lao xuống taluy âm sâu gần 10 m.

Tai nạn khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Nguyên nhân xe gây tai nạn là do lỗi kỹ thuật.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa)

Chỉ trước đó 2 ngày, vào sáng 7/6 trên đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), một vụ tai nạn làm 7 người chết và 23 người bị thương cũng khiến dư luận cả nước bàng hoàng.

Tai nạn xảy ra khi xe khách 30 chỗ chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch đâm mạnh vào vách núi.

Cú đâm quá mạnh khiến xe bị đá đè và mắc kẹt. Vụ tai nạn làm 7 người chết, hơn 20 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Trước thực tế đau lòng về TNGT và những vấn đề còn tồn đọng gây tranh cãi về hiệu quả của luật pháp với những tài xế coi thường tính mạng người khác, VietNamNet mở diễn đàn để bạn đọc góp ý các giải pháp nhằm giảm TNGT.

Mọi ý kiến, bài viết góp ý, chia sẻ xin gửi về banxahoi@vietnamnet.vn.

 

P.Lam (Tổng hợp)