- Các tổ công tác liên ngành đã tiến hành thống kê, kiểm đếm để lên phương án đền bù nhà dân thiệt hại sau vụ nổ tại công ty sản xuất pháo hoa Z121.

Các tổ công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp với cán bộ địa phương tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm đếm, thống kê mức thiệt hại nhà dân tại các xã Võ Lao, Khải Xuân và Đông Bình.

{keywords}

Bên bờ tường bao của phân xưởng sản xuất pháo hoa đã bị đổ nát sau vụ nổ.

Tại mỗi xã có 5 tổ công tác được thành lập. Việc thống kê thiệt hại được tiến hành tại từng hộ gia đình trong các xã.

Tại Trường mầm non xã Võ Lao – một trong nhiều điểm bị ảnh hưởng do sức ép và sức nóng của vụ nổ, tổ kiểm đếm có chủ tịch xã Võ Lao tham dự.

Trường mầm non xã Võ Lao là trường chuẩn Quốc gia đầu tiên tại huyện Thanh Ba, với hơn 200 cháu trong độ tuổi từ 2 đến 5 theo học.

{keywords}

{keywords}

Trường Mầm non xã Võ Lao bị sập trần phòng học do ảnh hưởng của vụ nổ sáng 12/10.

Thời điểm xảy ra vào vụ nổ rất may mắn rơi vào ngày cuối tuần nên không có cháu nào đi học. Nhiều phòng học bị sức ép vụ nổ làm sập trần, vách ngăn, nứt tường, nhiều cánh cửa bị rơi khỏi bản lề.

“Ngày nghỉ nên nhà trường khóa kín các phòng học. Vì khóa kín nên sức ép của vụ nổ đã “om” từ bên trong khiến các cánh cửa bị rơi bản lề, mái nhà, trần nhà bị sập” – một giáo viên mầm non cho hay.

Từ khi xảy ra vụ nổ đến nay, các cháu đã phải nghỉ học để nhà trường khắc phục sự cố và tổ công tác kiểm đếm, thống kê lên phương án bồi thường thiệt hại.

Mặc dù cách xa điểm xảy ra vụ nổ vài cây số, tuy nhiên, trường mầm non bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Võ Lao là xã liền kề nhất với phân xưởng sản xuất pháo hoa xảy ra vụ nổ nên nhiều nhà dân trong xã bị ảnh hưởng, nứt, tốc mái, vỡ cửa kính…

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả xã có 490 hộ dân bị ảnh hưởng hư hại công trình, 5/23 người bị chết, 11 người bị thương.

{keywords}

Cảnh đổ nát, hoang tàn của những nhà dân liền kề với phân xưởng thuộc khu 11, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.

Những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất nằm liền kề với cổng phân xưởng, cách điểm xảy ra vụ nổ chừng vài trăm mét nên bị hư hại nghiêm trọng nhất, đến nay vẫn phải di cư sang khu vực khác để sinh sống.

“Cả xã Võ Lao có hơn 1.300 hộ, trong đó quá 1/3 hộ dân bị ảnh hưởng công trình. Chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp với nhà máy để khắc phục sự cố, sớm ổn định đời sống cho bà con. Hiện tại, người dân đã ổn định đời sống trở lại. Những nhà bị ảnh hưởng tiếp tục dọn dẹp, sửa chữa công trình” – Phó chủ tịch xã Hà Vũ Cẩm cho hay.

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San cho biết, hiện tại, Phú Thọ vẫn tăng cường chỉ đạo lực lượng công an, quân đội để kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và thông tin cho người dân trong khu vực yên tâm.

Đối với những gia đình bị hư hại về nhà cửa, hoa màu, cây cối do vụ nổ gây ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Thanh Ba cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp, tiến hành kiểm tra, kiểm đếm, hỗ trợ cho người dân để người dân yên tâm, tiến hành cải tạo, sửa chữa, khắc phục hư hại yên tâm ổn định cuộc sống.

Ngoài sự hỗ trợ, đền bù thiệt hại của Bộ Quốc phòng theo qui chế và sự hỗ trợ của Tổng cục kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng và mỗi gia đình có nhà cháy, sập hoàn toàn là 10 triệu đồng.

Việc hư hại nhà cửa, hoa màu, vật nuôi… cũng sẽ được xem xét cụ thể, tính toán hỗ trợ sau khi có số liệu chính thức của huyện Thanh Ba và các ngành của tỉnh xác định.

Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũng khẳng định, con số thương vong chốt ở thời điểm ngày 16/10 là 23 người chết, 71 người bị thương.

“Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào khác về số lượng người thương vong, bị thương. Đây là con số đã được thống kê để báo cáo lên Bộ Quốc phòng” - ông San khẳng định.

Chiều 16/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Hà Kế San cho biết: Đến thời điểm này đã thống kê được 1.348 hộ dân, các cơ quan, đơn vị bị thiệt hại trong vụ nổ kho pháo hoa ở Xí nghiệp Z4 thuộc Nhà máy Z121 (Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng) xảy ra lúc 7 giờ 50 phút ngày 12/10 vừa qua tại xã Võ Lao và Khải Xuân, huyện Thanh Ba (Phú Thọ).

Vụ nổ đã làm thiệt hại ở 3 xã vùng lân cận xí nghiệp là Khải Xuân, Võ Lao và Đông Thành (huyện Thanh Ba); trong đó, có 6 nhà bị sập, cháy cần phải làm mới (Võ Lao 5 nhà, Khải Xuân 1 nhà); 877 hộ, cơ quan bị thiệt hại nặng như nứt tường, bay mái nhà…; 471 hộ bị thiệt hại nhẹ. Hiện công tác kiểm kê, kiểm đếm vẫn đang được các ngành liên quan thực hiện và sẽ hoàn thành trước ngày 19/10.

Ông San cho biết thêm, đối với những thiệt hại này Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z121 sẽ tùy thuộc vào từng thiệt hại của các hộ dân để có biện pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời tránh được những đòi hỏi vô lý, không đúng của các hộ dân quanh khu vực.

Trước mắt, đối với những nhà bị bay mái, nứt tường chưa có điều kiện khắc phục ngay thì được Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cấp những tấm bạt cho hộ dân để che mái, bao quanh tường nhà đảm bảo an toàn trong những ngày mưa, nắng.

Đối với những gia đình bị ảnh hưởng nhẹ sẽ thực hiện phương án phối hợp cùng người dân ảnh hưởng đến đâu thì làm luôn tới đó. Những tài sản, đồ dùng sinh hoạt trong gia đình sẽ xem xét để hỗ trợ bằng tiền mặt.

Đối với việc hỗ trợ cho những nạn nhân không may bị tử vong, bị thương trong vụ cháy nổ pháo hoa ở Xí nghiệp Z4, ông Hà Kế San cho biết: Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng, Nhà máy Z121 và các tổ chức trong cả nước đã đăng ký hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị tử vong trên 110 triệu đồng. Mỗi nạn nhân bị thương sẽ hỗ trợ 35 triệu đồng.


(Theo TTXVN)

 

Kiên Trung