- Tính đến 10h sáng 10/11, bão Haiyan đã làm 7 người chết và hơn 30 người bị thương tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế...

Tại Quảng Ngãi: Bão Haiyan khiến 2 người chết, 8 người bị thương. Trong đó ông Phùng Thanh Lâm (50 tuổi, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) tử vong trong lúc chặt cây tránh bão.

Trước đó vào tối 9/11, trên đường đi tác nghiệp bão lũ, nữ phóng viên Nguyễn Thị Hồng Sen (27 tuổi), công tác tại Đài Truyền thanh huyện Đức Phổ đã bị một xe khách biển Bình Định đâm phải.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, song do vết thương quá nặng, chị Sen đã không qua khỏi, bỏ lại đứa con mới 3 tuổi.

Tại Thừa Thiên-Huế: Sáng 10/11, ông Phan Thanh Hùng, Chi Cục trưởng Chi Cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã có 3 người chết và bị thương do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan.

{keywords}
Người dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Uyên Phương.

Nạn nhân là ông Nguyễn Giáp, 47 tuổi, trú tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Ông Giáp tử vong do ngã từ mái nhà trong lúc chằng chống, gia cố nhà cửa.

2 trường hợp khác bị thương nặng được xác định là anh Lê Ngọc Viết, 36 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền bị gãy tay và anh Hoàng Hữu Hùng, 25 tuổi, trú tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, TX Hương Trà bị gãy xương vai trong lúc chằng chống nhà cửa.

Tại Quảng Nam: Dù siêu bão chưa quét qua, song theo báo cáo, đã có ít nhất 2 người chết và hơn 30 người bị thương trong lúc phòng chống bão.

Nạn nhân là ông Nguyễn Hoa, 57 tuổi, ở phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ tử vong do bị ngã khi đang trèo chặt tỉa cây.

Ông Nguyễn Văn Hiền, 44 tuổi, thôn Mỹ An, xã Đại Quang, Đại Lộc tử vong do bị rơi từ mái nhà khi đang chèn chống phòng tránh bão.

Ông Ngô Tấn Đức, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình bị điện giật chết khi đang tháo biển quảng cáo.

Ngoài ra còn có hơn 30 người khác phải nhập viện do bị ngã từ mái nhà. Điển hình là trường hợp nạn nhân Phan Sỹ Tình, 28 tuổi, ngụ xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ. Trong lúc chằng chống nhà cho mẹ là bà Lê Thị Tích, anh Tình bị rơi từ mái nhà có độ cao gần 5m xuống dưới đất, gây chấn thương nặng ở đầu.

Trong chiều 9/11, trên QL1A đoạn qua huyện Điện Bàn, Quảng Nam xảy ra một vụ tai nạn. Chiếc xe khách mang BKS 77B - 006.49 do Nguyễn Đức Hòa (34 tuổi, quê Bình Định) điều khiển chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng. Khi thấy trời mưa lớn, tài xế phóng nhanh để tránh bão, không may mất lái, lao thẳng xuống ruộng làm 5 người bị thương nặng.

Danh tính 5 người được xác định gồm: Phụ xe Nguyễn Trung Đình (35 tuổi, quê Quảng Ngãi), 4 hành khách: Anh Thái Hòa (36 tuổi), Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, cùng quê Quảng Nam), Nguyễn Chí Linh (quê Đà Nẵng), Nguyễn Duy Hoài (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế).

Cả 5 nạn nhân ngay sau đó đã được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Vĩnh Đức huyện Điện Bàn, Quảng Nam cấp cứu.

Hà Tĩnh: Ông Bùi Lê Bắc, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến đầu giờ chiều 10/11, Hà Tĩnh đã có 1 người chết, 4 người bị thương khi phòng chống bão Haiyan.

{keywords}

Gia cố lại bờ đê, bờ kè xung yếu ven biển Hà Tĩnh

Trường hợp tử vong là anh Nguyễn Cảnh Bình, 38 tuổi, Phó tổ trưởng Tổ quản lý cống Đức Xá trên đê La Giang thuộc địa bàn xã Bùi Xá huyện Đức Thọ).

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/11, anh Bình đi làm nhiệm vụ điều tiết nước ở cống Đức Xá để phòng chống ngập lụt khi bão đổ bộ, do trời tối không may trượt chân rơi xuống cống gây tử vong.

4 trường hợp bị thương đều ở huyện Cẩm Xuyên. Trong đó, xã Cẩm Thạch 1 người, xã Cẩm Thành 2 người, xã Cẩm Dương 1 người. 

Nghệ An: Chiều ngày 10/11, thông tin từ ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Vân (76 tuổi, trú xóm 9 Nam Xuân) trong lúc chặt cây tránh bão đã bị ngã xuống ao và tử vong.

Thông tin cho biết, bà Vân sống một mình trông coi bàn thờ 2 người em trai liệt sỹ. Sáng 10/11 hay tin bão Haiyan chuyển hướng vào Nghệ An, bà tất tả chặt cành cây, chằng néo nhà.

Do trời mưa, bà Vân không may bị trượt chân ngã xuống ao. Người dân địa phương đã phát hiện và vớt bà lên sơ cấp cứu nhưng bà đã tử vong.

U.Phương-V.Trung-M.Bảo -T.Hạnh-T.Văn-C.Nam