Sau siêu bão Haiyan, hàng trăm nhà dân thuộc thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị lũ ống nhấn chìm, ngập sâu từ 1-3m.

Trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Kiều Quốc Huy, Bí thư huyện ủy Tiên Yên cho biết, đây là trận lũ ống có quy mô lớn thứ 2 sau trận ngập lịch sử năm 2008.

Sau cơn bão số 14, tại huyện Tiên Yên không có mưa lớn, tuy nhiên đến khoảng 8h sáng 11/11, lũ ống bất ngờ dồn về do lũ lớn từ phía Trung Quốc đổ xuống thượng nguồn 2 con sông Tiên Yên và sông Phố Cũ.

Hàng trăm nhà dân đã bị nhấn chìm, trong đó 350 ngôi nhà bị ngập từ 1-3m. Bùn đất, rác rưởi vương khắp nơi.

Đến chiều tối cùng ngày, nước lũ đã bắt đầu rút, người dân quay trở lại dọn dẹp nhà cửa.

Theo thống kê, sau bão lũ, huyện Tiên Yên có hơn 470 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 30 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 464 nhà bếp và công trình phụ bị hư hỏng, một chiếc cầu treo bị đứt và hơn 5000 ha hoa màu bị hư hại. Rất may không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh ở Tiên Yên sau lũ ống:

{keywords}
Nước lũ dâng cao tại thị trấn Tiên Yên. Nhiều người vẫn cố thủ trên nhà (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

{keywords}
 (Ảnh: Tuổi trẻ)

{keywords}
Nhiều nơi bị ngập sâu từ 1-3m (Ảnh: Lao động)

{keywords}
Nhiều tuyến đường bị ngập (Ảnh: Người lao động)

{keywords}
Người dân phải dùng phao để di chuyển (Ảnh: Lao động)

{keywords}
Ảnh: Dân Việt

{keywords}
Rác rưởi, bùn đất vương khắp nơi. Cả thị trấn tan hoang (Ảnh: Dân Việt)

Đ.Tâm (tổng hợp)