- PV Anh Duy của VietNamNet đang có mặt trên máy bay AN26 của lữ đoàn 918 ra vùng biển nghi vấn tìm kiếm máy bay của Malaysia mất tích.

Có người can thiệp vụ máy bay Malaysia mất tích

“Mất liên lạc và tín hiệu tại Radar là việc rất khó xảy ra với loại máy bay Boeing 777. Chỉ trong trường hợp tổ lái cố tình làm mất liên lạc hoặc có tác động của người ngoài thì mới xảy ra sự cố này".

Theo ông Nguyễn Văn Giảm - thành viên tổ bay của máy bay AN26 số hiệu 286 thì, từ chiều 8/3 đến thời điểm đầu giờ chiều 9/3, tại sân bay quân sự của Lữ đoàn 918 ở Tân Sơn Nhất có 5 chuyến bay xuất phát ra vùng biển nghi máy bay Malaysia bị rơi.

Máy bay AN26 sẽ bay ở độ cao 2.100m để rà soát tìm dấu hiệu lạ trên biển. Ngoài ra, có máy bay tầm thấp, trực thăng của nhiều nước bay ở độ cao 1500m.

PV VietNamNet đang trên máy bay này cho hay, máy bay AN26 mang theo rất nhiều áo phao và dù.

Theo ông Giảm, áo phao dùng để ném xuống nếu phát hiện nạn nhân trôi dạt trên biển, còn dù để thành viên tổ bay sử dụng trong trường hợp cứu hộ - cứu nạn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Hình ảnh tại sân bay lữ đoàn 918 chuẩn bị cất cánh di chuyển ra khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia bị rơi

{keywords}
PV Anh Duy (bên phải) của VietNamNet đang cùng tổ bay tìm kiếm máy bay mất tích

{keywords}

{keywords} 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

Nhiều áo phao và dù được chuẩn bị sẵn trên máy bay

 

XEM CLIP TẠI ĐÂY: 

Thực hiện: Đàm Đệ - Trương Khởi


... Tiếp tục cập nhật..

Anh Duy