
Căng thẳng lắng xuống
Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc diễu hành quá khích trong hai ngày 13 và 14/5, nhất là điều kiện cơ sở vật chất, tuy nhiên một số công ty trong các khu công nghiệp Bình Dương đã từng bước khôi phục sản xuất bình thường.
![]() |
|
Khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất ở công ty Tân Thành (KCN Sóng Thần). |
Riêng các công ty có thiệt hại nặng đang cố gắng khắc phục hậu quả để sớm ổn định hoạt động vào tuần sau.
Dạo quanh hai khu công nghiệp Sóng Thần và Việt Nam – Singapore trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có thể thấy tình hình căng thẳng đã lắng xuống.
Tại khu Công nghiệp Sóng Thần, rất nhiều công nhân đã tự tìm đến công ty bị thiệt hại để theo dõi thông tin và lịch làm việc trở lại.
Nhiều công nhân với tâm trạng lo lắng tập trung trước công ty TNHH Duy Hưng (công ty bị cháy một xưởng da giày) để nghe ngóng thông tin.
Chị Lưu Thị Hoài (quê Quảng Bình) hơn mười năm làm việc cho công ty này cho biết: “Hiện tại một số anh chị em đã về quê trong thời gian tạm nghỉ, còn chúng tôi mong muốn công ty sớm khắc phục những thiệt hại để được làm việc trở lại. Hôm nay chúng tôi đã yên tâm phần nào khi Phó Tổng Giám đốc thông báo rằng, đầu tuần sau sẽ có lịch làm việc bình thường”.
![]() |
|
Công nhân tập trung trước công ty để hỏi han lịch làm việc. |
Hiện tại, mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp đã được các công ty bảo hiểm thống kê và sẽ có con số chính thức trong thời gian tới.
Trước mắt, các công ty tập trung khắc phục cải tạo nhà xưởng và trấn an công nhân, ổn định tình hình nhân sự trước khi tái sản xuất trở lại.
Trong sáng nay, tại công ty Esquel Việt Nam (vốn đầu tư Hồng Kông) rất nhiều công nhân sốt ruột tìm đến để tìm hiểu thời gian đi làm trở lại.
Ông Phan Khắc Thành – Chủ tịch công đoàn công ty Esquel Việt Nam cho biết: “Hôm nay Ban giám đốc đang họp bàn với Ban quản lý KCN Việt Nam – Singapore để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Trước mắt công ty vẫn giữ liên lạc với công nhân để ổn định nhân sự, nhanh chóng đi vào sản xuất sau khi khôi phục cơ sở vật chất”.
Một số công ty chịu ảnh hưởng nhẹ hơn đã hoạt động trở lại, vẫn đảm bảo được tình hình sản xuất như trước đây.
Ông Đào Đức Hải – Trưởng phòng nhân sự công ty Estec Vina cho biết: “Sau hai ngày ngày tạm nghỉ, hiện tại công ty đã hoạt động bình thường. Công ty vẫn chấm công cho công nhân trong hai ngày nghỉ trước đó. Ban đầu tâm lý của công nhân có phần căng thẳng, tuy nhiên công ty đã kịp thời trấn an và đảm bảo những quyền lợi nhất định nên tinh thần làm việc của họ đã ổn định trở lại”.
Cũng trong ngày 15/5, LĐLĐ Bình Dương đã tiến hành khảo sát các khu nhà trọ, tuyên truyền để công nhân không bị lợi dụng, lôi kéo làm chuyện trái pháp luật.
Đối với các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở chọn một số nhân tố nòng cốt phối hợp với bảo vệ doanh nghiệp bảo vệ nhà máy.
Công nhân đi làm trở lại
Đến sáng 15/5, tình hình an ninh trật tự ở các KCX-KCN TPHCM đã ổn định. Tại các KCX Linh Trung I, II và KCN Bình Chiểu, nhiều doanh nghiệp (DN) cho CN nghỉ đến hết ngày 15/5.
Tuy nhiên qua tuyên truyền, giải thích của Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN, nhiều DN có vốn Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn hoạt động bình thường, công nhân (CN) an tâm làm việc.
Tại Củ Chi, 2 ngày qua, lo ngại hành vi quá khích của CN, 13/17 DN có vốn đầu tư Đài Loan trên địa bàn huyện đã cho CN nghỉ việc.
![]() |
|
Công nhân Công ty Việt Nam Samho không bị lôi kéo, kích động. |
Tuy nhiên, ngày mai (16/5) sẽ chính thức hoạt động trở lại.
Tại Công ty TNHH Hansae Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc; KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi) bất chấp việc một số kẻ xấu lôi kéo, những ngày qua, hơn 10.000 CN vẫn làm việc bình thường.
Tương tự, tại quận 12, đến sáng 15/5, hàng ngàn CN tại 19 DN có vốn Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc cũng đã trở lại làm việc bình thường, sau 2 ngày nóng vì diễu hành chống Trung Quốc.
Còn tại quận Bình Tân, mặc dù CN tại 17 DN có vốn Đài Loan và Trung Quốc trên địa bàn vẫn chưa đi làm trở lại song không còn tình trạng CN tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc.
Bà Trần Thị Hồng Vân, Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric (KCX Linh Trung I, quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết: “Sau khi tuyên truyền 3.000 CN vẫn đi làm bình thường. Số đông CN cho biết họ sẽ ra sức bảo vệ tài sản của DN, bởi đây là nơi đảm bảo việc làm và thu nhập cho họ”.
Tại Công ty Giày da Tích Hanh (quận Bình Tân), ngay khi phát hiện có nhiều đối tượng gây rối, trà trộn vào đoàn tuần hành đến đập cửa, ép buộc DN phải đóng cửa và cho CN nghỉ việc, CĐ cơ sở đã lập tức thông tin cho chính quyền và công an địa phương can thiệp, xử lý kịp thời, nhờ vậy, tâm lý CN bớt hoang mang.
Ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho biết, ưu tiên hàng đầu hiện nay là tuyên truyền, giải thích để CNVC-LĐ hiểu và hết sức bình tĩnh, kiềm chế, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động; phải phân biệt rạch ròi giữa hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc với đại đa số người dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và lẽ phải...
Nam Phong - Trực Ngôn


