- Sáng 22.5, cơ quan công an đã dẫn đối Lý Nguyễn Chung, nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan về nơi xảy ra án mạng để tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Vào khoảng hơn 7h sáng nay, đối tượng Lý Nguyễn Chung, nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Chung, Việt Yên, Bắc Giang) đã được lực lượng công an dẫn giải về thôn Me để tiến hành thực nghiệm hiện trường.

{keywords}

{keywords}

Công tác an ninh quanh khu vực thực nghiệm hiện trường được thắt chặt. Tuy nhiên, hàng trăm người dân xã Nghĩa Chung đã có mặt ở khu vực này để theo dõi.

Tại hiện trường, nghi phạm này được đưa vào nhà nạn nhân để thực hiện lại các hành vi giết người.

Một người phụ nữ được đóng vai chị Nguyễn Thị Hoan để đối tượng Chung diễn lại cảnh sát hại nạn nhân.

Sau khi thực nghiệm tại nhà chị Nguyễn Thị Hoan, nghi phạm này được lực lượng công an dẫn giải về nhà bà Nguyễn Thị Lành, mẹ kế của Chung để thực hiện các hành vi khác.

{keywords}
Hàng trăm người dân xã Nghĩa Chung đã có mặt ở khu vực này để theo dõi.

Ngày 25.10.2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú, khai nhận hành vi dùng dao giết chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15.8.2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; sau khi chị Hoan chết, Chung đã lấy hai chiếc nhẫn vàng và 59.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ liên quan đến vụ án Nguyễn Thanh Chấn. 

Hai đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là: Trần Nhật Luật (Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) và Đặng Thế Vinh (phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang). Cả bị khởi tố về tội “Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ Luật hình sự.

Hoàng Sang