So với thời điểm hơn một năm trước, nếu tính các yếu tố về biến động tỷ giá và lãi suất thì đến thời điểm chị Hồng - người mua ve chai nhặt được số tiền 5 triệu yên - đã "mất" hơn 200 triệu đồng khi quy đổi sang tiền VNĐ.

Chiều 2/6, đại diện công an quận Tân Bình, TPHCM đã chính thức trao số tiền 5 triệu yên cho chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú phường 10, quận Tân Bình), người đã phát hiện số tiền trên hơn 1 năm trước.

Sau khi nhận được tiền, chị Hồng đã đến một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Tân Bình để làm thủ tục quy đổi ra tiền Việt Nam.

{keywords}
Chị Hồng 

So với thời điểm hơn 1 năm trước, không kể những yếu tố liên quan tới lạm phát, riêng biến động về tỷ giá trong thời gian qua đã khiến "tỷ phú ve chai" thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo tỷ giá ngoại tệ niêm yết chiều ngày 2/6/2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá mua vào hiện được niêm yết ở mức 1 yên đổi được 172,83 VNĐ. Như vậy, với số tiền 5 triệu yên, chị Hồng đổi được 864.150.000 đồng.

Tại thời điểm ngày 21/3/2014 khi chị Hồng nhặt được số tiền trên, dựa theo tỷ giá quy đổi cũng của Vietcombank, 1 yên đổi được 203,28 VNĐ. Tương đương, 5 triệu yên sẽ đổi được 1.016.400.000 đồng.

Như vậy, sau hơn 1 năm, chỉ tính riêng biến động tỷ giá, chị Hồng đã bị mất khoảng 152,25 triệu đồng.

Ngoài ra, giả thiết chị Hồng mang số tiền 5 triệu yên sau khi quy đổi ra VNĐ đi gửi ngân hàng vào thời điểm từ cuối tháng 3/2014, tới nay đã hơn 14 tháng với lãi suất khoảng 6-7%/năm, số tiền trên 1 tỷ đồng sẽ cho khoản lãi ngân hàng thu về cũng phải lên tới 60-70 triệu đồng, tùy ngân hàng.

Tuy nhiên, mọi con số chỉ dừng ở mặt giả thiết bởi theo đại diện phía công an, chị Hồng sẽ nhận được đúng số tiền mà cơ quan chức năng đã giữ hơn một năm qua và không trả bất cứ chi phí phát sinh nào.

Như đã thông tin trước đó, chiều ngày 21/3/2014, khi anh Trịnh Minh Vương và vợ mình là chị Huỳnh Thị Ánh Hồng đem một chiếc loa mua vào tháng 11/2013 với giá 100 nghìn đồng đập để lấy sắt. Khi đập chiếc loa ra thì thấy bên trong có hơn 520 tờ mệnh giá 10.000 yên Nhật. Vợ chồng chị Hồng đã đem nộp toàn bộ số tiền trên cho công an.

Cơ quan công an đã niêm phong và rao tìm chủ nhân của 5 triệu do vợ chồng người ve chai nhặt được. Từng xuất hiện một nhân vật nhận mình là chủ sở hữu của số tiền trên. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng xác minh, sau hơn 1 năm, 5 triệu yên đã được trao lại cho chị Hồng.

(Theo Dân trí)